Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên

0

1. NHẬP :
Anh em đã được sống lại làm một với Đức Kitô, anh em hãy tìm kiếm những sự trên trời, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa”.
Lời thánh tông đồ Phaolô như muốn xác tín với chúng ta về việc Chúa đã sống lại và lên trời. Đồng thời còn mời gọi chúng ta hãy lo lắng tìm kiếm nước Thiên Chúa bằng nỗ lực sống cho các giá trị Nước Trời : đó là giữ tâm hồn trong sạch, sống bác ái yêu thương, nhất là thực hành lệnh truyền loan báo tin mừng cứu độ của Chúa.

2. GIẢNG : Xin nhấn vào đây để tải file PPT hỗ trợ bài giảng
“Có một em bé bị đau nặng. Biết mình sắp chết, em nói với người mẹ : mẹ ơi, khi con chết, thì mẹ hãy mặc cho con bộ quần áo đẹp nhất nhé… Ngày rước lễ lần đầu, con đã mặc quần áo đẹp, thì ngày con về trời, con còn phải mặc đẹp hơn thế nữa”. Câu nói đơn sơ của một em bé không phải ai trong số người lớn chúng ta cũng hiểu và biết thực hành. Vì thế ngày lễ Chúa Giêsu lên trời hôm nay sẽ là dịp để mỗi người xác tín vào việc Chúa lên trời, cũng như thấy được những việc cần làm để có thể được lên trời với Chúa.

Hình 1 : Đức Chúa Cha ngự ở trên trời.

* Hôm nay là ngày lễ gì ?
T. Lễ Chúa Giêsu lên trời.

* Vậy trời ở đâu ?
T. Trời không phải là nơi chốn, nhưng là một tình trạng được ở với Thiên Chúa, nơi không có khóc lóc và than van.

* Những ai được ở trên trời ?
T. Ngoài Thiên Chúa còn có Đức Mẹ, các thánh và những linh hồn trong sạch thánh thiện.

Hình 2 : Chúa Giêsu hiện ra trao ban Chúa Thánh Thần.

* Trước khi về trời, Chúa đã trao cho các tông đồ lệnh truyền gì ?
T. Các con sẽ nhận lấy sức mạnh của Thánh Thần. Các con sẽ nên chứng nhân của Thầy ở Giêrusalem, và cho đến tân cùng trái đất.

* Như vậy nhiệm vụ loan báo Tin Mừng là của những ai ?
T. Của toàn thể Giáo Hội, vì tự bản chất Giáo Hội là truyền giáo.

* Sác lệnh truyền giáo đã nói gì về việc truyền giáo của giới trẻ ?
T. Sắc lệnh truyền giáo số 12 đã nêu rõ : “Người trẻ phải trở nên nhưng tông đồ đầu tiên và trực tiếp cho giới trẻ”.

Hình 3 : Chúa Giêsu lên trời trước mặt các tông đồ.

* Địa chỉ mà Chúa sai chúng ta đi loan báo tin mừng là đâu ?
T. Không chỉ ở nhà thờ, gia đình, trường học, xứ đạo mà là tất cả những nơi chúng ta đến.

* Chúng ta sẽ truyền giáo bằng cách nào ?
T. Ngay giữa cảnh huống đời thường, với những vui buồn sướng khổ, chúng ta làm chứng cho mọi người thấy, còn có một cuộc sống đời sau, một quê hương vĩnh cửu là Nước Trời.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 : Chúa Giêsu và các trẻ em.

* Chúa Giêsu nói gì về các trẻ em ?
T. Hãy để trẻ nhỏ đến cùng Ta, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.

* Để lên trời với Chúa em phải làm gì ?
T. – Sống ngoan ngoãn trong gia đình : yêu mến vâng lời cha mẹ.
– Quan tâm chia sẻ với người khổ đau, giúp đỡ người nghèo đói.
– Chu toàn thánh ý Chúa : hết lòng thờ phượng kính mến Chúa, giữ trọn các giới răn.
– Loan báo cho người khác về Chúa, để nhờ tin họ cũng được lên trời.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Chúa đã lên trời

Chúa đã lên trời nhưng không để môn đệ mồ côi. Hãy cứ chờ đợi Người gửi tới Ngôi Ba bởi trời.

Phải nhân danh Người mà rao giảng khắp mọi nơi. Kêu gọi mọi người sám hối và lãnh ơn tha tội.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon