Giáo án Giáo dục Nhân bản dành cho Thiếu nhi – Bài 12: Làn da khỏe mạnh

0

Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai, OP

Lời Chúa: “Giữa lúc Người dùng bữa, có một người phụ nữ đến, mang theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm cam tùng nguyên chất thứ đắt tiền.” (Mc 14, 3)

Ý chính

1/ Muốn có làn da khoẻ mạnh cần tắm rửa thường xuyên.
2/ Cách tắm sạch và an toàn.
3/ Cách rửa mặt sạch và gọn.

Tâm tình: Tạ ơn và biết thực hiện tắm rửa thường xuyên.

I/ ỔN ĐỊNH

II/ EM NGHE LỜI CHÚA

A. Dẫn nhập

Lý Đức là một vận động viên thể hình đạt nhiều huy chương vàng. Trước khi đạt nhiều kết quả tốt như bây giờ, Lý Đức đã thi đấu mà chưa đạt được huy chương nào, nhất là lần thi đấu đầu tiên ở nước ngoài. Anh cố tìm hiểu lý do, thì ra, lúc bước ra biểu diễn, anh chỉ có nước da vàng bình thường như mọi người Việt Nam chúng ta. Màu da này không được giám khảo cho điểm cao! Hỏi thăm các bạn thi đấu cùng, anh biết được có một loại thuốc bôi vào da làm cho da sậm hơn, làm tăng vẻ rắn chắc cho cơ thể hơn. Dù loại thuốc này rất mắc tiền, anh vẫn tìm cách mua để bôi lên da mỗi khi thi đấu, và nhờ đó anh thi đấu ngày càng đạt điểm cao hơn. Một làn da sạch sẽ, thơm tho là biểu hiện của một người thực sự khoẻ mạnh.

Chúa Giêsu trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Ngài đã chuẩn bị cho mình thật trọn vẹn  tâm tình vừa vâng phục vừa thực sự là người khoẻ mạnh để đi hết chặng đường Thập giá.

B. Công bố Lời Chúa: Mc 14, 1-9

C. Diễn giải

Lời Chúa

Diễn giải Bài học
Mc 14 ,1-9 – Hai ngày trước Lễ Vượt qua, các thượng tế và kinh sư định làm gì Chúa Giêsu?
– Lúc ấy, Chúa Giêsu đang ở đâu và làm gì?
– Có một người phụ nữ đến để làm gì?
– Chúa Giêsu cho mọi người biết việc người phụ nữ làm có ý nghĩa gì?  
– Trước khi bị nộp, bị vác thánh giá, bị đóng đinh vào Thánh giá, Chúa Giêsu đã chuẩn bị cả tâm hồn và hình thức. Ngày nay mỗi  lần tham dự Thánh lễ, làm bất cứ công việc ta cũng cần chuẩn bị kỹ như vậy, một trong những cách lo cho hình thức là có được làn da khoẻ mạnh. Theo em đâu là cách làm cho da khỏe mạnh đơn giản, dễ thực hiện nhất?
1/ Muốn có làn da khoẻ mạnh, hằng ngày ta cần làm gì?

– Ta cần tắm rửa thường xuyên

Làn da của chúng ta được ví như tấm áo giáp sống của cơ thể, nhờ nó, cơ thể ta được bao bọc, ta có cảm giác và thải được các chất bã nhờn của cơ thể. Do đó, ta cần giữa sạch bằng cách tắm mỗi ngày, em hãy kể lại mỗi ngày em đã tắm như thế nào? (các em trả lời GLV bổ sung) 2/ Tắm như thế nào là sạch và an toàn?  
– Có chuẩn bị nước, khăn, áo quần sạch, xà bông và ca múc nước vừa với mình/hoặc tắm bằng vòi hoa sen.
– Tắm trong nhà tắm hoặc những nơi kín đáo và không tắm quá lâu.
– Xoa xà bông khắp người, kì cọ cho sạch ghét rồi mới dội nước.
Một trong những bộ phận quan trọng của cơ thể là khuôn mặt, hằng ngày vào lúc sáng, tối và những lúc cần tiếp khách, cần bước ra ngoài, ta cần rửa mặt, theo các em thế nào là rữa mặt sạch và gọn gàng? (các em trả lời  GLV bổ sung) 3/ Cần rửa mặt như thế nào?
– Cho nước sạch vào chậu rửa mặt.
– Giặt khăn, rửa khoé mắt, hai má, trán.
– Giặt khăn lần hai rồi lau tai, mũi.
– Giặt sạch rồi phơi khăn, cất chậu.

 

D. Cầu nguyện

III/ EM NHỚ LỜI CHÚA

Chép LỜI CHÚA, câu 1,2,3 và phần thực hành

“Rửa mặt với khăn
Tắm bằng nước sạch
Cơ thể thơm tho
Làn da khoẻ mạnh.”

IV/ EM SỐNG LỜI CHÚA

Băng reo: Cỏ lùng

QT:     Cỏ lùng

                        Rơi xuống (ngồi)

QT:     Cỏ lùng

                        Nảy mầm (Từ từ đứng lên)

QT:     Cỏ lùng

                        Tươi tốt (nhón gót đưa tay lên cao)

QT:     Cỏ lùng

                        Bị đốt (Đập mạnh hai tay vào đùi)

– Hát một bài vui.

V/ KẾT THÚC

– Dặn dò những điều cần thiết.
– Cầu nguyện kết thúc.

 

Comments are closed.

phone-icon