PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu nhi: Chúa Nhật 21 Thường niên B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP:

“Dưới áp lực của cơn lốc đồng tiền, vật chất, hưởng thụ, ích kỷ, khoái lạc, thì việc chọn Chúa, đi vào đường hẹp, vác thập giá và quên mình theo Chúa là điều khó hiểu. Ngày càng nhiều người chối bỏ Lời Chúa, để đi theo tiếng gọi của tiền tài, danh vọng, đam mê, và cuộc sống buông thả dễ dãi, đầy nguy hiểm và tội lỗi.

Xin Chúa giúp chúng ta, biết noi gương Đức Maria và các tông đồ, luôn chọn Chúa làm lẽ sống, sẵn sàng quảng đại bước đi theo ánh sáng của Lời Chúa với niềm xác tín: “Bỏ Thầy chúng con biết theo ai, vì chỉ mình Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời”. 

II. GIẢNG

Chúa Giêsu xuất hiện, rao giảng Tin Mừng, làm các phép lạ và dân chúng lũ lượt đi theo Ngài. Thế nhưng những kẻ đi theo Ngài chỉ là một đám đông ô hợp, đủ hạng người. Tin Mừng Thánh Gioan trong những Chúa Nhật này cho chúng ta thấy ít là có bốn hạng người đi theo Chúa.

Hình 01: Đám đông dân chúng đến với Chúa
1. Hôm nay có những ai đã lên đường tìm đến với Chúa?
– Có một đám đông dân chúng.

2. Họ đi theo Chúa vì lý do gì?
– Có nhiều lý do khác nhau:
   + Vì tính hiếu kỳ khi thấy Chúa làm những phép lạ ngoạn mục.
   +Vì mục đích kinh tế để được Chúa nuôi ăn.
   + Vì động cơ chính trị khi nghĩ rằng, Chúa đến để lập một vương quốc ở trần gian.
   + Vì xác tín rằng: “Chúa mới có Lời ban sự sống đời đời”.

3. Tiêu biểu cho loại người thứ tư là ai?|
– Tiêu biểu cho những người này là các Tông Đồ, tức là Nhóm Mười Hai.

Hình 02: Chúa Giêsu rao giảng về nước Trời

4. Trước đám đông dân chúng, Chúa Giêsu khẳng định Ngài là ai?
– Ta là bánh hằng sống từ trời xuống.

5. Ngài sẽ nuôi dân chúng bằng thứ của ăn nào?
– Bằng chính thịt máu của Ngài: ” Thịt Ta thật là của ăn, máu Ta thật là của uống “.

6. Khi nghe Chúa nói thế, đám đông dân chúng đã làm gì?
– Họ lũ lượt kéo nhau bỏ Chúa mà đi.

Hình 03: Chúa Giêsu và Thánh Phêrô
7. Phản ứng của các môn đệ khi nghe Chúa nói về bánh hằng sống thế nào?
– Họ cho rằng Lời Chúa nói chói tai quá.

8. Họ đã có thái độ nào với Chúa?
– Một số đã bỏ Chúa mà đi.

9. Phần các tông đồ thì sao?
– Thánh Phêrô thay mặt anh em nói: “Bỏ Thầy con biết theo ai. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

Hình 04: Thiếu Nhi ngồi chơi game trong quán nét
10. Có khi nào ta bỏ Chúa mà đi không?
– Có. Nhiều lần ta cũng đã bỏ Chúa mà đi:
   + Đó là lúc ta bỏ lễ Chúa Nhật, bỏ chầu, bỏ giáo lý.
   + Đó là lúc ta bỏ các việc bổn phận: học hành, giúp đỡ cha mẹ.
  + Đó là lúc ta vô tâm bỏ Chúa, khi không chia sẻ giúp đỡ người hoạn nạn khó khăn.

11. Noi gương thánh Phêrô, chúng ta phải làm gì để ở lại bên Chúa?
– Siêng năng tham dự thánh lễ và rước lễ.
– Chuyên cần học hỏi giáo lý hằng tuần
– Yêu thương chia sẻ giúp đỡ những người nghèo khổ.

III. CHÂM NGÔN SỐNG: 

Châm ngôn sống của chân phước Carlo Acutis: “Buồn là khi ta hướng về mình. Hạnh phúc là khi ta hướng về Chúa”.

IV. BÀI HÁT CHỦ ĐỀ: BỎ NGÀI CON BIẾT THEO AI

Đk. Bỏ Ngài con đi với ai, vì Ngài mói có Lời ban sự sống. Bỏ Ngài thân con héo hon, đời cô liêu trên chốn dương gian.

Bỏ Ngài con đi với ai? Đường xa lắc tương lai mịt mờ. Nào ai dẫn con trên đường dài, bỏ Ngài, con đi với ai?

Comments are closed.

phone-icon