Giảng lễ Thiếu nhi: Lễ Thánh Phêrô và Phaolô

0

                   CHÚA NHẬT LỄ THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

Chủ đề : “Con là đá trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”

I. NHẬP:

Trong thư gửi Timôthê, thánh Phaolô đã viết: Con thân mến, phần Cha, Cha đã già yếu…

Lời thánh Phaolô không chỉ gợi lên cho chúng ta về một cuộc đời Tông đồ đầy sóng gió truân chuyên, nhưng còn mời gọi chúng ta hay can đảm mà trung thành với sứ mạng và niềm tin của mình.

Xin cho ngày mừng lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô, trở thành ngày cổ suý cho mọi người, biết nhìn ra chính nghĩa của niềm tin Kitô giáo, đồng thời biết dấn thân, chấp nhận vượt khó để bảo vệ, gìn giữ niềm tin mà hai thánh Tông đồ đã lấy máu mình để làm chứng và tuyên xưng.

II. GIẢNG: Xin nhấn vào đây để tải file PPT hỗ trợ bài giảng

Việc Billi, một người thợ săn cá mập thoát chết sau khi bị cá mập nuốt vào bụng thật kỳ lạ. Hôm đó, do sơ ý, Billi bị rơi từ  mạn thuyền xuống biển. Vừa rơi xuống, anh bị một con cá mập ngoạm lấy. Anh chỉ kịp kêu lên ba tiếng: “cứu tôi với!”. Các bạn anh trên thuyền đã bằng tất cả sự tài khéo và dũng cảm của mình để cứu lấy Billi. Họ vây đánh, và bắt được con cá mập. Mổ bụng cá mập, họ đã lôi được Billi ra trong một tình trạng bị phỏng nặng và thâm đen mình mẩy vì nghẹt thở. Sau hai tuần nằm bệnh viện, anh đã bình phục trở lại và hết lòng biết ơn các bạn của mình.

Câu chuyện hi hữu của Billi thoát miệng cá mập làm sao so sánh với việc hai thánh Tông đồ Phêrô và Phalô được Chúa cứu thoát. Ta hãy nghe việc Phêrô kể về việc bản thân ngài được giải thoát khỏi tù: “Bây giờ tôi biết thật Chúa đã sai Thiên Thần Chúa cứu tôi khỏi tay Hêrôđê và khỏi mọi âm mưu của người Do Thái”. Còn thánh Phaolô thì xác tín: “Có Chúa phù hộ giúp sức cho cha, để nhờ cha, việc rao giảng nên trọn và tất cả dân ngoại được nghe giảng dạy, và cha đã thoát được miệng sư tử”.

Hình 01 : Chúa Giêsu và các tông đồ ở tại vùng Cêsarê Philipphê.

* Hôm nay Chúa Giêsu và các tông đồ đi đến đâu ?

T. Đến vùng Cêsarê Philipphê.

* Chúa Giêsu hỏi các tông đồ : Người ta bảo Thầy là ai ?

T. Các ông thưa : “Kẻ thì bảo là Êlia, kẻ thì bảo là Giêrêmia hay là một ngôn sứ nào khác ”.

* Chúa hỏi các tông đồ : Còn các con thì bảo Thầy là ai ?

T. Simon Phêrô thay mặt anh em nói: Thầy là Đấng Kitô, con Thiên Chúa hằng sống.

Hình 02 : Hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô

* Nhờ đâu mà Phêrô nhận biết chân lý về Chúa Giêsu ?

T. Nhờ vào ơn mạc khải của Chúa Cha.

* Tại sao phải nhờ mạc khải mà thánh tông đồ  mới có được chân lý về Chúa ?

T. Vì các Ngài chỉ là những người dòn mỏng yếu đuối, tội lỗi. Thánh Phêrô đã từng chối Chúa. Thánh Phaolô đã từng bắt bớ các tín hữu của Chúa.

* Nhờ đâu mà các Ngài lại có thể yêu mến và trung kiên với Chúa đến hy sinh mạng sống ?

T. Bởi vì các Ngài cảm nhận được tình thương lớn lao mà Thiên Chúa dành cho mình.

Hình 03 : Tòa thánh Vatican.

* Hồng ân đức tin các tông đồ đã lãnh nhận, còn được Chúa dành cho những ai ?

T. Không chỉ dành cho các tông đồ mà còn cho tất cả những ai tin vào đức Kitô, gia nhập vào Hội Thánh : “Simon con là Đá, trên Đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy”.

* Trên nền móng các tông đồ, Hội Thánh Chúa sẽ như thế nào ?

T. Sẽ trải qua nhiều sóng gió khó khăn, nhưng vẫn luôn đứng vững qua các thế hệ : “Và quyền lực tử thần sẽ không thắng được” .

* Hội Thánh có vai trò gì đối với phần rỗi của chúng ta ?

T. Là người sẽ mở cánh cửa dẫn chúng ta vào Nước Trời : “Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời …. “

III. ÁP DỤNG :

Hình 04 : Đức thánh cha Phanxicô.

* Ai là người đang thay mặt Chúa Kitô và các thánh tông đồ để cai quản Hội Thánh ?

T. Đức Thánh cha Phanxicô. Ngài lên ngôi Giáo Hoàng vào ngày 17/03/2013.

* Đón nhận đức tin từ nơi Mẹ Hội Thánh, chúng ta phải có nhiệm vụ nào ?

    – Bảo vệ đức tin : Bằng cách xa lánh dịp tội, các lạc thuyết và bạn bè xấu.

    – Củng cố đức tin : Bằng việc chuyên cần học hỏi giáo lý, tham dự các buổi tĩnh tâm, năng tham dự thánh lễ và lãnh nhận các bí tích.

    – Loan truyền đức tin bằng :

      * Đời sống cầu nguyện hy sinh.

      * Treo gương sáng đời sống.

      * Kiên trì trong cơn thử thách.

      * Can đảm đáp lại tiếng Chúa kêu gọi và đóng góp vật chất cho việc truyền giáo.

IV. BÀI CA Ý LỰC :  PHÊRÔ – PHAOLÔ

 Đây tông đồ Phêrô, đầu hết các tông đồ. Trên bước đường theo Chúa, từng chối Chúa ba lần.

Đây tông đồ Phaolô, từng bắt đạo thánh Chúa. Chúa đã thương đưa đường, về với Chúa tình thương.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon