Giảng lễ Thiếu nhi : Chúa nhật III Mùa Vọng

0

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG – NĂM B

Chủ đề : “Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết”

I. NHẬP :  Hoa hồng vẫn được coi là quà tặng của tình  yêu. Bằng việc mặc phẩm phục màu hồng, Giáo hội hẳn cũng muốn gợi lên nơi mỗi chúng ta ý nghĩa của  món quà tình yêu vô giá mà Chúa tặng ban : Đó là cho Con một Ngài giáng sinh làm người.

Xin cho mỗi chúng ta, cảm nhận và nhìn ra quà tặng đặc biệt của Thiên Chúa ban, để biết chuẩn bị tâm hồn, hầu xứng đáng đón nhận niềm vui Con Chúa sinh ra trong tâm hồn.

II. GIẢNG : xin nhấn vào đây để tải file PPT hỗ trợ bài giảng

Cách đây ít lâu, có một vị linh mục sống tại Tiệp Khắc. Do hoàn cảnh phức tạp, ngài không được phép xưng mình là Linh mục. Như bất cứ một công nhân nào, ngài âm thầm với công việc bổn phận. Ngoài ra ngài lo lắng củng cố sự đoàn kết yêu thương, giúp đỡ người túng cực, chia sẻ với người bệnh hoạn và kêu gọi mọi người thực thi công bình. Ngài sống giản dị, đơn sơ, vui vẻ, nên chiếm được tình cảm của mọi người. Thế rồi một lần nọ, trong khi đang trèo lên thang để thực hiện công việc sửa máy, ngài bị tai nạn và qua đời một cách đột ngột. Trong ngày an táng, trên quan tài, người ta thấy phủ một chiếc áo lễ. Cho đến lúc ấy, mọi người mới bật ngửa khi biết rằng họ đã sống 15 năm gần vị linh mục thánh thiện dễ thương mà họ không hay biết.

Hình 1 : Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giorđan.

* Chúa Giêsu đến sông Giorđan để làm gì ?
– Để xin Gioan làm phép rửa.

* Tại sao Con Thiên Chúa phải làm như vậy  ?
– Qua việc làm này, Ngài muốn gánh lấy tội lỗi của con người.

* Khi vừa lên khỏi nước, có hiện tượng gì xảy ra  ?
– Có hai sự kiện này :

– Có tiếng Chúa Cha từ trời phán : Đây là Con yêu dấu Ta, đẹp lòng Ta mọi đàng.
– Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Người, xức dầu tấn phong để Người ra đi rao giảng Tin Mừng.

Hình 2 : Chúa Giêsu trở về Nagiareth và giảng dạy trong hội đường.

* Chúa Giêsu đến hội đường Do Thái để làm gì  ?
– Để giảng dạy và cắt nghĩa Kinh Thánh.

* Đoạn sách thánh mà Người đọc và cắt nghĩa là đoạn nào ?
– Đoạn sách Isaia : Thánh Thần Chúa ngự trên Tôi. Ngài sai Tôi đi loan Tin Mừng cho người nghèo khó.

* Người Do Thái có tin nhận Ngài là Đấng cứu thế không ?
– Không. Vì vậy Chúa Giêsu phải thốt lên rằng : “Không một tiên tri nào được trọng dụng tại quê hương”.

Hình 3 : Gioan tẩy giả, tiếng kêu trong hoang địa.

*  Gioan tẩy giả đã rao giảng thế nào ?
– Giữa các ngươi có một Đấng mà các ngươi không biết.

*  Ông đã giới thiệu thế nào về Đấng cứu thế ?
– Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.

*  Ông làm gì để minh chứng về Đấng cứu thế ?
– Cả cuộc đời ông là một lời minh chứng về Đấng cứu thế :

– Trước tiên ông xác định ông không phải là Đấng Kitô của Thiên Chúa
– Đấng Kitô là ánh sáng cho trần gian.
– Qua phép rửa nơi thân xác Ngài là cái chết, Ngài sẽ tẩy rửa và đưa chúng ta vào trong vương quốc của Ngài.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Thánh Phaolô tông đồ.

* Thánh Phaolô hôm nay mời gọi chúng ta thế nào ?
– Trong khi chờ mong Chúa đến, hãy vui mừng luôn, cầu nguyện không ngừng, dừng dập tắt Thánh Thần, khinh dể lời các tiên tri, xa lánh sự dữ dưới mọi hình thức.

* Để có được niềm vui Chúa đến với tâm hồn, em phải làm gì?
–  Nhận ra Chúa đang đến nhờ học hỏi Lời Chúa và các giờ giáo lý.
–  Sống theo Thánh Thần bằng cách xa lánh tội lỗi, lãnh nhận Bí tích Giải tội
– Chia sẻ niềm vui với mọi người bằng cách chia sẻ và giúp đỡ các bạn đang gặp hoàn cảnh khó khăn và túng thiếu.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Thánh Thần Chúa ngự trên tôi

Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, Ngài đã sai tôi đến đem Tin Mừng, cho người nghèo khó.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon