Giáo án giáo dục Nhân bản cho Thiếu Nhi – Bài 5: Giữ đôi tai thính

0

Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai, OP

Lời Chúa: “Ai có tai nghe thì hãy nghe” (Mc 4,23)

Ý chính:
1/ Nghe là một việc làm hết sức cần thiết trong cuộc sống.
2/ Các việc cần làm để giữ gìn đôi tai.
3/ Cần phải sử dụng nhiều cách nghe.

Tâm tình: Sẵn sàng lắng nghe và học hỏi.

I. ỔN ĐỊNH

II. EM NGHE LỜI CHÚA

A. Dẫn nhập

Samuen là con trai của ông Encana và bà Anna. Lúc cậu còn rất nho, Samuen được bố mẹ đưa đến phục vụ tại đền thờ ở Silô. Theo sự hướng dẫn của thầy tư tế Êli, Samuen chuyên cần phụng sự Chúa. Một đêm nọ, Samuen đang ngủ trong đền thờ, cậu nghe có tiếng gọi tên mình, cậu liền thưa: “Dạ, con đây”. Cậu nhanh chóng chạy đến với tư tế Êli. Nhưng ông Êli không gọi cậu nên bảo cậu hãy về ngủ. Việc xảy ra ba lần như vậy, Eli biết là Chúa đã gọi Samuen nên ông dạy cậu cách làm thế nào khi nghe Chúa gọi lần nữa và cho cậu về ngủ. Quả nhiên, Chúa tiếp tục gọi tên cậu. Nhờ có ông Êli chỉ trước nên cậu liền thưa: “Lạy Chúa, xin Ngài hãy phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Từ đó, nhờ lắng nghe tiếng Chúa dạy bảo, ông lớn khôn và trở thành một thủ lĩnh gương mẫu đẹp lòng Thiên Chúa và toàn dân Israel.

Thiên Chúa không chỉ nói riêng với Samuen mà Ngài còn muốn nói với từng người chúng ta.

B. Công bố LỜI CHÚA: Mc 4, 3-9

C. Diễn giải

Lời Chúa Diễn giải Nội dung
Mc 4, 3- 9 – Chúa Giêsu kể cho mọi người nghe có người làm gì?

– Hạt giống rơi xuống đâu, mỗi nơi như vậy, hạt giống có kết quả thế nào?

– Chúa khuyên mọi người làm gì?

– Để ta có thể làm theo Lời của Chúa, Ngài ban cho một người một đôi tai, nhờ đó, ta nghe được bao nhiều điều tốt đẹp giúp ta thêm vui vẻ, khoẻ mạnh  để học hành, làm việc, vui chơi, nghỉ ngơi.

1/ Đôi tai giúp ích gì cho mỗi người chúng ta?

Đôi tai giúp ta nghe được âm thanh, từ đó ta cảm nhận được nhiều điều hay ý đẹp của cuộc sống.

Mc 7, 31-37

– Kể lại phép lạ Chúa Giêsu chữa người bị điếc và ngọng tại miền Thập tỉnh.
– Người bị điếc thường gặp thêm khuyết tật nào?
– Sau khi làm phép lạ, mọi người chứng kiến khen Chúa Giêsu như thế nào?
– Đối với một người, nói được và nghe được là một điều hạnh phúc, vì thế, hằng ngày ta cần làm gì để giữ gìn đôi tai của mình? (các em nêu ý kiến, GLV bổ sung, đúc kết)

2/ Cần phải làm gì để giữ gìn tai?
– Khi rửa mặt phải lau sạch đôi tai.
– Chỉ dùng bông gòn sạch để lau rửa tai, nhưng lưu ý không ngoáy sâu vào trong tai.
– Không bơi lội ở nơi nước bẩn để tránh nước bẩn vào tai gây viêm nhiễm.
– Không ồn ào, la hét tạo nên tiếng động làm khó chịu cho người khác.

 

 

Hôm nay, Chúa đã dạy chúng ta: “Ai có tai nghe thì hãy nghe”. Như thế không chỉ có người bị khiếm thính không nghe được mà có những người có tai thính vẫn không nghe được. Chúng ta cần phải làm gì để thể hiện mình là người biết lắng nghe? (các em nêu ý kiến, GLV bổ sung, đúc kết)

3/ Cần phải làm gì để thể hiện mình là người biết lắng nghe?  

Ta cần phải:
– Tập nhìn thẳng vào người đang nói chuyện với mình và chú ý nghe họ nói.
– Mau mắn thưa đáp khi mình được gọi, được hỏi.
– Tai nghe, lòng suy để rút ra được bài học cần thiết.

 

D. Cầu nguyện

III. EM NHỚ LỜI CHÚA

Chép Lời Chúa, câu 1,2,3 và phần thực hành:

“Chú ý lắng nghe,
thưa đáp rõ ràng,
đi nhẹ nói khẽ,
mới là bé ngoan.”

IV. EM SỐNG LỜI CHÚA

Bài hát: Nghe chuông nhà thờ (Tập bài hát sinh hoạt, trang 16 )

V. KẾT THÚC

Comments are closed.

phone-icon