Giáo án Giáo dục Nhân bản dành cho Thiếu nhi – Bài 15: Giới thiệu làm quen

0

Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai, OP

LỜI CHÚA: “Thấy Đức Giêsu đi ngang qua, Gioan lên tiếng nói: Đây Chiên Thiên Chúa” (Ga 1,35)

Ý chính:

1/ Cần biết giới thiệu để làm quen với nhau.

2/ Biết  tự giới thiệu mình.

3/ Biết giới thiệu những người quen biết mình với nhau.

Tâm tình: Tạ ơn và biết dùng lời nói để thêm thân thiện với bạn bè.

I. ỔN ĐỊNH

II. EM NGHE LỜI CHÚA

A. Dẫn nhập

Tin Mừng thep thánh Gioan ghi lại, khi Chúa Giêsu bắt đầu công khai rao giảng Tin mừng, mọi người chưa biết Chúa là ai trừ Gioan Tiền hô là người được Thánh Thần soi sáng cho nhận biết được Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế. Một lần kia, Gioan đang đứng cùng hai học trò thì Chúa Giêu đi ngang qua, Gioan đã giới thiệu Chúa Giêsu với hai môn đệ của mình: “Đây là Chiên Thiên Chúa”. Lời giới thiệu đầy tin tưởng của Gioan giúp hai môn đệ đi ngay theo Chúa Giêsu, sống với Chúa và sau đó họ giới thiệu Chúa với Simon để rồi sau đó những người này đã trở nên những tông đồ đầu tiên rao giảng Tin Mừng cho Chúa.

Việc gọi các môn đệ là theo ý Chúa, nhưng Ngài lại sắp xếp để các môn đệ gặp Ngài bằng lời giới thiệu của Gioan Tiền hô.

B. Công bố Lời Chúa: Ga, 1,35-39

C. Diễn giải

Lời Chúa

Diễn giải

Bài học

Ga 1, 35-39

Gần đến thời Chúa Giêsu công khai rao giảng Tin Mừng, tại miền Giu đê xứ Paslestina, xuất hiện một nhân có vẻ đặc biệt. Ông  mặc áo lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu, uống mật ong rừng. Ông kêu gọi mọi người sám hối, ông làm phép rửa cho họ tại  sông Giođan. Ông trở nên nổi tiếng, nhiều người biết ông, nhưng khi Chúa Giêsu đến, ông đã nói gì với các môn đệ? (giới thiệu Chúa)

Việc giới thiệu của ông đã mang lại kết quả gì? (đã có những môn đệ đầu tiên theo Chúa)

Như thế ta cần biết giới thiệu để làm gì.

1/ Mục đích của việc giới thiệu là gì?

– Mục đích của việc giới thiệu là để biết và làm quen với nhau.

Rm 1,1 Thánh Phao lô là một vị tông đồ đã viết nhiều thư dạy dỗ, thăm hỏi mọi người Kitô hữu, trong các thư này, thường đầu thư, thánh Phao lô tự giới thiệu mình. Chúng ta hãy nghe một trong các lời giới thiệu đó.

“Tôi là Phaolô, tôi tớ của Đức Giêsu; tôi được gọi làm tông đồ, và dành riêng cho việc loan báo Tin Mừng của Thiên Chúa”

(Gọi một vài em tự giới thiệu mình, GLV nhận xét bổ sung – GLV giúp các em nêu tên, công việc đang làm của mình)

2/ Khi nào ta cần tự giới thiệu mình?

– Khi ta cần tạo sự quen biết để trò chuyện hoặc cùng làm việc.

Khi cần giới thiệu bạn của em với người lớn tuổi hơn (bố mẹ, cô thầy, anh chị GLV,…. ) em sẽ giới thiệu như thế nào) (Gọi một vài em tự giới thiệu mình, GLV nhận xét bổ sung)

(hướng dẫn cho các em khi được người khác giới thiệu cần phải biết chào người mới quen)

3/ Khi cần giới thiệu những ngươi có liên quan với em nhưng chưa biết nhau em sẽ làm như thế nào?

– Em giới thiệu cách rõ ràng và ngắn gọn người ít tuổi hơn cho người trên trước, sau đó giới thiệu người trên cho người bé hơn.

D. Cầu nguyện

III. EM NHỚ LỜI CHÚA

Chép LỜI CHÚA, câu 1, 2,3 và phần thực hành

“Gọn gàng sạch sẽ

Tư thế nghiêm trang

Nói năng gọn, rõ

Giới thiệu thật hay”

IV. EM SỐNG LỜI CHÚA

Bài hát “Chúa Giêsu sống ở gia đình “

V. KẾT THÚC

  • Dặn dò những điều cần thiết
  • Cám ơn kết thúc

Comments are closed.

phone-icon