PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu nhi – Chúa Nhật 15 Thường niên B

0

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải PPT bài giảng

I. NHẬP 

Sau khi chọn gọi 12 Tông Đồ, Chúa Giêsu trao ban quyền năng và sai các tông đồ từng hai người đi rao giảng. Hơn 2.000 năm qua, sứ mạng ấy vẫn được tiếp tục trong lòng mẹ Giáo hội bởi những linh mục, tu sĩ, và người giáo dân, đang ngày đêm nhiệt thành và hăng say trong công việc loan báo Tin mừng.

Xin cho mỗi Kitô hữu chúng ta biết ý thức bản chất của Giáo hội là truyền giáo, để luôn sẵn sàng vì Chúa chấp nhận gian khổ hy sinh, nhờ đó hạt lúa Tin mừng có cơ hội trổ sinh những mùa lúa dồi dào trên quê hương đất nước Việt Nam.

II. GIẢNG

Trong số các vị thừa sai đến Việt Nam đã được phúc tử đạo, người ta hay kể đến một vị giám mục rất kiên cường và bất khuất: Đó là Đức Cha Cuenot Thể. Trước toà án, khi quan tra hỏi về lý do và mục đích việc Ngài sang Việt Nam, Ngài đã khẳng khái trả lời: Tôi đến đây để giảng đạo, khi ở nơi này, khi ở nơi khác. Thế thôi! Quan hành hạ tôi thế nào cũng được. Sau cùng một cơn bệnh nặng đã cướp mất mạng sống của vị chứng nhân anh dũng, chấm dứt 32 năm truyền giáo không một ngày ngơi nghỉ, bình an.

Cuộc đời của Đức Giám Mục Cuenot Thể, đã từng được minh hoạ qua vị tiên tri Amốt mà bài đọc 1 nhắc đến.

Hình 01: Amốt, vị ngôn sứ của Thiên Chúa

1. Ngôn sứ Amốt được Thiên Chúa sai đến với ai?
–  Với dân tộc Israel.

2. Nhiệm vụ của ông là gì?
–  Vạch trần những thói hư tật xấu của dân chúng.

3. Số phận của ông ra sao?
–  Ông đã bị dân chúng hất hủi, chống đối, bắt bớ và loại trừ.

Hình 02: Chúa Giêsu sai các tông đồ đi rao giảng Tin Mừng.

4. Chúa Giêsu hôm nay tuyển chọn và sai các tông đồ đi đâu?
–  Ngài sai từng hai người đi, ban cho các ông quyền chữa lành và xua trừ ma quỷ.

5. Sứ điệp các ông rao giảng là gì?
–  Hãy ăn năn sám hối và tin vào Phúc Âm.

6. Điều kiện của kẻ được sai đi là gì?
–  Không cậy dựa vào sức mạnh trần gian, nhưng phải hoàn toàn từ bỏ, và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa.

Hình 03: Thánh Phaolô trên đường đi rao giảng cho dân ngoại.

7. Thánh Phaolô đã được Chúa chọn gọi ở đâu?
–  Trên đường đi bắt các tín hữu tại Đamas.

8. Ngài đã trao cho ông sứ mạng nào?
–  Loan báo Tin Mừng của Chúa cho dân ngoại.

9. Được Chúa yêu thương tín nhiệm, thánh Phaolô đã làm gì?
– Dành hết thời giờ, sức lực và  khả năng, để loan báo Tin Mừng của Đức Kitô “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”.

Hình 04: Hình ảnh Đức Giám mục trao bài sai cho các linh mục.

10. Khi lãnh bí tích rửa tội, chúng ta đã lãnh nhận sứ mạng nào?
–  Sứ mạng loan báo Tin Mừng, vì theo công đồng Vaticanô II, bản chất của Giáo Hội là truyền giáo.

11. Bài học Lời Chúa dạy hôm nay là gì?
–  Ý thức rằng: mỗi người dù già hay trẻ, đều có sứ mạng phải loan báo Tin Mừng.
– Không ngừng nỗ lực để đẩy lui bóng tối của ma quỷ như: bài bạc cá cược, trộm cắp tham lam, đam mê dục vọng, hận thù và ghen ghét
– Góp phần vào sứ mạng truyền giáo bằng lời cầu nguyện, hy sinh, và tích cực tham gia vào các công tác tông đồ giáo dân.

IV. BÀI CA Ý LỰC: SAI ĐI

Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo Tin Mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi. Sai tô đi Ngài sai tôi đi.
Sai tôi đến với người nghèo khó. Sai tôi đến với người lao tù. mang Tin Mừng giải thoát, Thiên Chúa đã cứu tôi.

Comments are closed.

phone-icon