Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp tham dự ngày Thường Huấn Liên tu sĩ Gp. Xuân Lộc

0

Sau Thánh lễ sáng tại Hội dòng, ba mươi chị em đại diện Hội dòng Đa Minh Tam Hiệp nhanh chóng lên xe tiến về Đan viện Xitô Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý (Nhơn Trạch, Đồng Nai) để tham dự NGÀY THƯỜNG HUẤN LIÊN TU SĨ GIÁO PHẬN XUÂN LỘC NĂM 2026. Chị em lên đường mang theo niềm vui được gặp gỡ đại gia đình thánh hiến của Giáo phận, cùng nhau học hỏi và làm mới lại thao thức sống ơn gọi trong sứ mạng của Hội Thánh.

DSC_4050

Sau hai giờ di chuyển, đoàn xe dần tiến vào khuôn viên thanh tĩnh của Đan viện. Không gian yên bình với những hàng cây xanh mát và bầu khí tĩnh lặng đặc trưng của đời sống chiêm niệm khiến những ai lần đầu đến nơi đây đều rất thích thú. Ngay từ cổng Đan viện, quý Cha và quý Thầy đã ân cần đón tiếp, điều tiết giao thông và tận tình chỉ dẫn nơi sinh hoạt. Sự chu đáo, tinh tế và thân tình ấy làm nổi bật tinh thần hiếu khách đời đan tu như lời dạy của Thánh Biển Đức: “Mọi khách đến với Đan viện phải được đón tiếp như chính Đức Kitô.” (RB 53,1).

DSC_4065

Ngày thường huấn năm nay quy tụ khoảng 650 Linh mục và Tu sĩ nam nữ thuộc các Hội dòng, Tu hội và Đan viện đang hiện diện trong Giáo phận Xuân Lộc. Các tu sĩ gặp nhau, tay bắt mặt mừng chuyện trò vui vẻ cho đến 8g00, tất cả cùng quy tụ tại Linh đài Đức Mẹ của Đan viện để bắt đầu chương trình.

DSC_0815

Bài giảng huấn với chủ đề: “MỖI TU SĨ LÀ MỘT MÔN ĐỆ THỪA SAI THEO ĐẶC SỦNG CỦA DÒNG” do Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, nguyên Giám mục Giáo phận Xuân Lộc trình bày là nội dung chủ đạo của ngày thường huấn. Với kinh nghiệm mục vụ phong phú và trái tim thao thức cho sứ mạng truyền giáo, Đức Cha đã giúp cộng đoàn nhìn lại căn tính của đời sống thánh hiến trong bối cảnh thế giới hôm nay; đồng thời khơi gợi lại tinh thần truyền giáo đã bị che khuất cách nào đó trong các sứ vụ đan xen của các Hội dòng.

Đức Cha trình bày qua ba điểm chính:
1. Thực trạng truyền giáo trên thế giới và tại Việt Nam
2. Nguồn lực và mục đích của dấn thân truyền giáo
3. Sự dấn thân truyền giáo của các tu sĩ theo đặc sủng riêng của từng Hội dòng.

Những suy tư của Đức Cha cũng được đặt trong viễn tượng của Thư Chung năm 2025 của Hội đồng Giám mục Việt Nam, hướng tới năm 2033 – kỷ niệm 500 năm Tin Mừng được loan báo tại Việt Nam. Trong hành trình ấy, Hội Thánh tại Việt Nam được mời gọi bước vào ba năm mục vụ mang chiều kích truyền giáo:
+ 2025 – 2026: Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai (x. Mt 5,14)
+ 2026 – 2027: Mỗi cộng đoàn Kitô hữu là một cộng đoàn thừa sai (x. Cv 2,47)
+ 2027 – 2028: Hội Thánh Việt Nam lên đường thi hành lệnh truyền của Chúa: “Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ.” (Mt 28,19)

Qua những câu chuyện thực tế và suy tư của bản thân, Đức Cha tha thiết mời gọi mỗi tu sĩ ý thức rằng đời sống thánh hiến không chỉ là một hành trình thánh hóa bản thân, nhưng còn là một sứ mạng được sai đi. Mỗi tu sĩ, qua đặc sủng riêng của Hội dòng mình, đều được mời gọi trở nên môn đệ thừa sai, góp phần làm cho Tin Mừng của Đức Kitô được lan tỏa trong một thế giới còn rất nhiều người chưa biết, hoặc chưa nghe về Chúa.

DSC_4075

Sau ba tiết giảng huấn cùng phần trao đổi chân thành giữa Đức Cha và các tham dự viên, ngày thường huấn dần khép lại trong bầu khí thinh lặng của giờ Chầu Thánh Thể tại Linh đài Đức Mẹ. Trước Chúa Giêsu Thánh Thể, mỗi người kín múc lại nguồn sức mạnh thiêng liêng để tiếp tục hành trình ơn gọi của mình trong đời sống phục vụ. Để nạp năng lượng trở về nhà, các Tu sĩ đã cùng nhau dùng bữa cơm trưa rất ngon miệng và vui tươi ngay tại khuôn viên của nhà khách Đan viện.

Tuy ngày Thường Huấn khép lại trong thời gian, nhưng những suy tư và thao thức truyền giáo vẫn còn vang vọng trong tâm tư của những người tham dự.

DSC_4124

Ước mong rằng từ những giây phút gặp gỡ và học hỏi này, các Tu sĩ và các Hội dòng sẽ có thêm động lực để đẩy mạnh sứ mạng Truyền giáo của mình. Nhờ đó, trong đời sống hằng ngày, qua cầu nguyện, phục vụ và chứng tá yêu thương, chúng ta tiếp tục trở nên những môn đệ thừa sai của Đức Kitô, góp phần làm cho Tin Mừng tình yêu của Chúa được lan tỏa đến nhiều người và nhiều nơi hơn nữa.

Ban Truyền Thông

Comments are closed.

phone-icon