Mục vụ giáo xứ trong sứ mạng Hội dòng

0

Sr. Maria Bích Mai, OP

“Giáo xứ là một cộng đoàn Kitô hữu nhất định được thiết lập cách bền vững trong Giáo Hội địa phương” (GL số 515). Giáo xứ chính là trung tâm của đời sống Kitô hữu, nơi mọi thành phần Dân Chúa cùng hiệp thông, tham dự và dấn thân vào sứ mạng loan báo Tin Mừng và xây dựng Nước Chúa.

Cùng chung nhịp đập với Giáo Hội, ngay từ những ngày đầu hiện diện, Hội dòng đã dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác mục vụ giáo xứ, cách riêng là sứ vụ huấn giáo. Hiến pháp Hội dòng xác định rõ: “Việc dạy giáo lý được Hội Thánh coi là một trong những nhiệm vụ tối quan trọng. Do đó, tại các môi trường làm việc của chị em, việc dạy giáo lý là bổn phận ưu tiên, nên phải được thi hành nghiêm chỉnh và nhiệt thành” (HP. 72), với mục đích “mở rộng sự hiểu biết về mầu nhiệm Đức Kitô dựa vào Lời Chúa, để tất cả nhân loại được thấm nhuần bởi Lời ấy” (TH. Dạy Giáo Lý, 20).

Bên cạnh việc dạy Giáo lý cho thiếu nhi, thiếu niên và người lớn, chị em còn góp phần xây dựng đời sống giáo xứ qua việc đào tạo Giáo lý viên – Huynh trưởng, tổ chức các khóa bồi dưỡng Thánh Kinh, chia sẻ Lời Chúa, lớp Ơn gọi, đồng hành với các ca đoàn, các giới hiền mẫu, giới trẻ,… đồng thời khích lệ mọi thành phần Dân Chúa tham gia tích cực vào đời sống phụng vụ và các hoạt động bác ái của giáo xứ.

Chính sự hiện diện của chị em giữa cộng đoàn giáo xứ là một lời chứng sống động cho đời sống thánh hiến qua ba lời khấn khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục; đó cũng là dấu chỉ về những giá trị vĩnh cửu và sự hiện diện của Nước Chúa giữa trần thế. Với tinh thần nhiệt thành, cùng những phương pháp mục vụ được học hỏi và đào luyện từ Hội dòng và các khóa huấn luyện chuyên môn, chị em góp phần làm cho các sinh hoạt giáo xứ thêm sinh động, trẻ trung, hấp dẫn và hiệu quả, đặc biệt trong việc đồng hành với giới trẻ và thiếu nhi.

Trong khi thi hành sứ vụ, chị em có cơ hội tiếp xúc trực tiếp với những thao thức, khó khăn và nhu cầu cụ thể của Dân Chúa. Điều đó giúp chị em sống trọn vẹn hơn mục đích của đời sống dâng hiến: không chỉ để thánh hóa bản thân, mà còn để mưu ích cho các linh hồn. Những trải nghiệm mục vụ ấy cũng thúc đẩy chị em gắn bó hơn với đời sống cầu nguyện và phục vụ cách thiết thực, khiêm tốn và yêu thương.

Nhìn lại chặng đường đã qua trong tâm tình tạ ơn mừng 75 năm thành lập Hội dòng, chị em càng xác tín rằng: “Tôi được trở nên người phục vụ Tin Mừng nhờ ân sủng đặc biệt Thiên Chúa ban cho tôi, khi Người thi thố quyền năng của Người” (Ep 3,7). Ước mong rằng, trong hành trình sắp tới, mỗi chị em không ngừng thăng tiến đời sống tâm linh, trau dồi kiến thức và kỹ năng mục vụ, để có thể thi hành sứ vụ “Nói về Chúa” cách trung thành, sáng tạo và hiệu quả hơn, theo giáo huấn của Hội Thánh và Luật Dòng, hầu góp phần xây dựng các cộng đoàn giáo xứ ngày càng sống động trong đức tin và tình hiệp thông.

Comments are closed.

phone-icon