EUPHRASIA OF CONSTANTINOPLE, Trinh nữ
Người bà con của Ba chị Euphrasia là Hoàng đế Theodosius đệ nhất đã nuôi dưỡng chị. Chị đã được đính hôn với một Thượng nghị sĩ khi chị lên năm. Nhưng chuyện đã xảy ra là hai năm sau đó, chị cùng với mẹ đi sang Aicập và chính nơi đây hai mẹ con đã nhận tu phục. Mẹ của chị qua đời khi chị lên 12. Chị được triệu về Constantinople dưới lệnh của Hoàng đế mới để kết hôn với người Thượng Nghị Sĩ mà chị đã đính hôn trước đây. Thay vì như thế, chị được phép trao lại gia tài của chị cho người nghèo, giải phóng các nô lệ, và giành trọn phần cuộc đời còn lại của chị cho đời sống đan tu.
Nguyên tác: “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien.
Lược dịch : Yến Nhi – Thỉnh Sinh