Vị Thánh Kính Ngày 5 tháng 5

0

Gotthard  thành Hildesheim, Viện phụ, Giám mục

Gotthard (Godehard) (sinh 960- tử 1038) là một nhà canh tân đời đan sĩ và giáo sĩ. Sinh ra tại Reichersdorf ở Bavaria, Ngài được theo học tại Đan viện Nieder-Altaich, và sau đó tham gia việc canh tân bằng cách khôi phục lại Bộ Tu Luật thánh Biển Đức. Ngài thụ phong linh mục, trở thành đan sĩ ở Nieder-Altaich năm 990, và được chọn làm Viện phụ. Trong suốt 20 năm thi hành trách vụ là Viện phụ, Ngài đã giúp canh tân đời tu ở 3 đan viện và bổ nhiệm 9 Viện phụ cho các Đan viện. Những nỗ lực của thánh nhân đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho Hoàng đế Henry II. Vì thế, sau khi Đức Giám mục giáo phận Hildesheim qua đời, Hoàng đế Henry đã đề cử Gotthard lên kế vị ngôi tòa Giám mục năm 1022. Gotthard đã xây cất và khôi phục lại nhiều nhà thờ, xây các trường học, canh tân hàng giáo sĩ và tu sĩ, xây ngôi nhà an nghỉ cho người nghèo và đau bệnh. Ngài được phong thánh năm 1131.

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Sr. Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon