Bonaventura, Giám mục, Tiến sĩ Giáo hội
Bonaventura (sinh 1221-tử 1274) là một trong những thần học gia lỗi lạc trong lịch sử Giáo hội. Một người anh em Phan Sinh thỉnh thoảng xem Ngài như là Đấng Sáng lập thứ hai của Dòng Phan Sinh. Ngài sinh ra trong một gia đình quý phái ở Giovanni di Fidanza gần Orvieto, trở thành người tu sĩ thuộc Dòng Phan sinh năm 1243 và lấy tên Bonaventura. Anh em trong Dòng sớm nhận ra món quà thông minh của Ngài nên đã gởi Ngài sang Paris để học với thần học gia nổi tiếng Alexander Hales. Năm 1253, Bonaventura làm Hiệu trưởng một trường Phan Sinh ở Paris. Là một thần học gia, Ngài mang phong cách của Augustine nhiều hơn là phong cách của Aristote. Ngài nhấn mạnh đến tiến trình bằng trái tim hơn là bằng cái đầu. Đối với thánh Bonaventura, mục đích sự hiểu biết của con người bao gồm luôn cả thần học không phải chỉ để nghiên cứu suy tư nhưng là để yêu mến.
Ngài được chọn làm Bề trên Cả của Dòng Anh Em Phan Sinh năm Ngài 36 tuổi. Bonaventura mạnh mẽ bênh vực cho những lý tưởng của Phanxicô, nhấn mạnh đến việc học hành nghiên cứu và như vậy nhắm đến nhu cầu sở hữu sách vở và các tòa nhà lớn. Ngài xác nhận sứ vụ sống còn của Anh Em Phan Sinh hệ tại ở công việc giảng dạy ở các trường Đại Học, linh hướng và giảng thuyết. Bonaventura sống một cuộc đời rất giản đơn. Ngài bất đắc dĩ phải nhận chức vụ Giám mục. Dẫu vậy, Ngài đóng vai trò then chốt trong Công đồng Lyons lần thứ hai (năm 1274) và qua đời ở Lyons ngày 15 tháng 7 năm 1274. Ngài được phong thánh năm 1482 và phong làm Tiến sĩ Giáo hội năm 1588.