Monica, Quả phụ
Monica (sinh 332-tử 387) là thân mẫu của St. Augustine. Phần lớn các thông tin về Ngài đến tử cuốn Tự Thuật (Cuốn IX) do quý tử Ngài viết. Thánh nữ sinh ra tại Tagaste ở Bắc Phi, lập gia đình với Patricius – một người sống cuộc đời ăn chơi trác táng, nóng giận, nghiện ngập và bất trung. Mẹ chồng của thánh nữ Monica sống trong cùng mái ấm lại đổ thêm dầu khó khăn cho thánh nữ. Nhưng lòng kiên nhẫn của Thánh nữ đã chinh phục được Bà. Chồng của thánh nữ đã lãnh phép Thanh tẩy một năm trước khi ông qua đời. Monica có 3 cậu con trai trong đó có Augustine. Năm 383, Augustine lên đường đi sang Ý cùng với bạn gái của mình. Họ sống chung với nhau trong nhiều năm và có một con trai. Augustine đầu tiên dừng chân ở Rome và sau đó, tiếp tục lên đường đi Milan. Monica theo Ngài lên đường đi Milan nơi mà Augustine xem ra có vẻ an cư lạc nghiệp. Thân mẫu đã được Giám mục Ambrose giúp đỡ và thân mẫu cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng bởi Vị Giám mục này. Đức Cha Ambrose đã giúp Augustine không chị trở về với Kitô giáo mà còn hoán cải đời sống luân lý. Sau một thời gian chuẩn bị cùng với thân mẫu và một số ít bạn bè được chọn, Augustine đã chịu phép Thanh tẩy năm 387. Sau đó, Ngài lên đường đi Châu Phi; đáng tiếc thay, Thân mẫu Người qua đời trên đường đi và nhắm mắt lìa đời ở Ostia. Hội Các Bà Mẹ Công giáo thường chọn St. Monica làm Thánh Bổn mạng.