Sixtus II, Giáo Hoàng và các bạn tử đạo
Đức Giáo Hoàng Sixtus II (tử năm 258, triều đại Giáo Hoàng từ năm 257 – 258) là một trong những Vị tử đạo đáng kính nhất của Giáo Hội. Các bạn tử đạo của Ngài gồm 7 Thày sáu người Roma – Agapitus, Felicissmus, Januarius, Vincent, Magnus, Stephen và Lawrence. Ngài được chọn làm Giám mục Rome ngay khi Hoàng đế Valerian bãi bỏ chính sách bao dung với Kitô hữu. Trước hết, Hoàng đế ra lệnh tham gia các nghi lễ tôn giáo do chính phủ tổ chức, cấm tụ họp ở các nghĩa trang. Kế đến, Hoàng đế ra lệnh tử hình các Giám mục, linh mục, thầy sáu và áp đặt những nố phạt nặng trên giáo dân. Ngày 6 tháng 8 năm 258, trong lúc Đức Giáo Hoàng đang ngồi trên tòa nói chuyện với cộng đoàn trong một nghi thức phụng vụ tại một nghĩa trang riêng của Praetextatus, lực lượng của hoàng gia xông vào, bắt tóm và chặt đầu Đức Giáo Hoàng cùng với 4 Thày sáu. Hai Thày sáu nữa bị giết chết sau nhưng trong cùng một ngày. Bốn ngày sau, Lawrence cũng bị giết chết.
Trước khi chết, Đức Giáo Hoàng Sixtus đã nỗ lực hàn gắn những rạn nứt giữa Rome và các trường phái Bắc Phi và Tiểu Á. Vấn đề gây tranh cãi là tái làm phép rửa cho nhóm lạc giáo và ly giáo muốn trở lại Kitô giáo. Đức Giáo Hoàng chịu tử đạo ngày 6 tháng 8. Ban đầu, người ta kính lễ Ngài vào ngày 6 tháng 8. Sau này, người ta chuyển sang ngày 7 tháng 8 do sự tu sửa lịch phụng vụ Công giáo năm 1969.