Vị Thánh kính ngày 31 tháng 10

0

Alphonsus Rodríguez, Tu sĩ

Alphonsus Rodríguez là một tu huynh Dòng Tên người Tây Ban Nha. Alphonsus chào đời ở Segovia, Tây Ban Nha trong một gia đình thương gia giàu có. Thánh nhân thừa kế toàn bộ thương nghiệp của thân phụ khi Ngài mới 23. Chỉ trong ba năm, Ngài liên tiếp trực diện với sự mất mất lớn lao trong gia đình – vợ, con gái và mẹ lần lượt ra đi. Sau biến cố này, Ngài tự vấn Chúa muốn anh ta làm gì trong cuộc đời còn lại này.  Ít năm sau, con trai của Ngài cũng qua đời. Ngài quyết định gia nhập Dòng Tên nhưng bị từ chối do thất học. Ngài lại nộp đơn lần hai và được nhận vào Dòng như là một tu huynh năm 1571. Ngài kết hiệp hài hòa đời sống cầu nguyện và hy sinh trong công việc thường nhật khi làm người gác cổng ở trường Đại học Montesión của Dòng ở Majorca trong suốt quãng thời gian 45 năm gần nửa thế kỷ. Ngài tuyên thệ vĩnh viễn năm 1585. Ngài lừng danh về sự thánh thiện và chẳng bao lâu người ta tuôn đến xin Ngài làm đồng hành tâm linh. Alphonsus qua đời ngày 31 tháng 10 năm 1617. Năm 1633, Ngài được tôn phong làm thánh Bổn mạng của Majorca và được phong thánh năm 1888.

Comments are closed.

phone-icon