PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 23 Thường Niên A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP

 “Điều lành tôi muốn làm, thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét, thì tôi lại cứ làm…” (Rm 7,15). Bằng cảm nghiệm riêng, thánh Phaolô muốn cho chúng ta thấy rõ mãnh lực của tội nơi mỗi một con người, không phải để chúng ta chán nản thất vọng, nhưng để biết mạnh dạn, can đảm giúp nhau sửa chữa, thắng vượt những lôi cuốn cám dỗ, và đi vào nẻo công chính, vào con đường thánh thiện.

Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay sẽ giúp chúng ta thấy phải làm gì và làm thế nào hầu có thể giúp nhau khắc phục, sửa chữa và hoàn thiện hoá bản thân như Chúa mời gọi.

II. GIẢNG

Thầy Mạnh Tử một hôm vì ham chơi bỏ học về nhà. Bà mẹ đang ngồi dệt vải, thấy thế liền lấy dao cắt đứt tấm vải đang dệt dở dang. Thấy mẹ làm thế, thầy Mạnh Tử thắc mắc. Bà mẹ liền nói:
– Con ơi, việc con bỏ học mà về chẳng khác nào mẹ cầm dao mà cắt tấm vải đang dệt.
Nghe thế, thầy Mạnh Tử rất buồn liền xin lỗi mẹ và quyết chí sẽ sửa sai. Quả thật, thầy đã không bao giờ tái phạm, rất mực siêng năng và sau này trở thành nhà hiền triết của Trung Quốc.

Kể lại câu chuyện trên, để thêm một lần nữa giúp ta nhìn ra rằng: con người dù ở địa vị nào, hoàn cảnh nào, cũng đều có thể có những lỗi lầm, sai sót.

Hình 1: Adong – Eva phản bội Thiên Chúa ở nơi vườn địa đàng.

1. Thiên Chúa đã yêu thương tạo dựng con người thế nào?
– Chúa phán: Ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh Ta.

2. Con người có trung thành với Thiên Chúa không?
– Không, họ đã phản bội bằng cách ăn trái cây Chúa cấm.

3. Sau khi phạm tội con người phải nhận lấy hậu quả nào ?
– Phải đau khổ, vất vả, lòng trí ra tối tăm và phải chết đời đời.

Hình 2: Chúa Giêsu xuống thế làm người.

4. Sau khi sa ngã phạm tội Thiên Chúa có bỏ con người không?
– Không Ngài vẫn yêu thương và hứa ban Đấng Cứu Thế.

5. Đấng Cứu Thế được sai đến thế gian để làm gì?
– Để dẫn đưa con người trở về cùng Thiên Chúa.

6. Đấng Cứu Thế đã kêu gọi con người thế nào?
– Anh em hãy ăn năn sám hối vì Nước Trời đã gần đến.

Hình 3: Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan

7. Sám hối là gì?
– Là nhìn ra tội của mình đã xúc phạm đến Chúa đến chính mình và đến anh em.

8. Nhờ đâu ta có thể nhìn ra tội của mình mà trở về cùng Chúa?
– Nhờ vào sự giúp đỡ chỉ vẽ của anh em và cộng đoàn.

9. Khi thấy bạn bè còn cứng cỏi cố chấp ta có nên thất vọng không?
– Không nhưng hãy biết chạy đến cầu nguyện với Chúa cho họ.

III. ÁP DỤNG 

Hình 4:  Một em thiếu nhi đang dùng dao để đánh nhau với bạn bè.

10. Thánh Gioan tông đồ đã quả quyết thế nào về thân phận yếu đuối của con người?- Ai nói mình không có tội là nói dối.

11. Tội ta phạm thường là tội nào?
Đó là các tội:
–  Ham chơi game và lười biếng không dự lễ.
–  Ăn trộm ăn cắp tiền của cha mẹ và gây gỗ với bạn bè.
–  Xem phim ảnh xấu và chửi tục nói bậy.
– Không vâng lời các bề trên.

12. Để có thể sửa chữa lỗi lầm, em phải làm gì?
a. Mau mắn vâng lời bề trên.
b. Từ bỏ các đam mê tội lỗi, nhất là trộm cắp, mê game, trốn học đi chơi….
c. Không chơi với các bạn bè xấu.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Khi con phạm tội
Khi con phạm tội con thấy mình xa cách Chúa. Khi con trinh trong, con thấy gần Chúa bên lòng.

Comments are closed.

phone-icon