PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 29 Thường Niên, Năm A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP

“Bản chất của Giáo Hội là truyền giáo”. Là người của Giáo Hội, chúng ta mang trên mình sứ mạng loan báo tin mừng của Đức Kitô. Nhưng chúng ta sẽ thực hành sứ mạng ấy thế nào? Lời Chúa hôm nay sẽ giúp chúng ta thấy mình phải làm gì và làm như thế nào để có thể sống ơn gọi truyền giáo.

II. GIẢNG

Có một người mẹ trẻ mang trong mình khối u nang ác tính. Để giữ lại người mẹ cho bốn đứa con thơ, các bác sĩ buộc phải tiến hành một ca đại phẫu vô cùng nguy hiểm, đòi hỏi một lượng máu truyền khổng lồ.

Những người thân ruột thịt trong gia đình đã ngay lập tức hiến máu nhưng vẫn không đủ. Giữa lúc tuyệt vọng ấy, một phép màu tình người đã xuất hiện: những người hàng xóm, bạn bè và cả những người hoàn toàn xa lạ đã nhanh chóng kéo đến bệnh viện. Sẵn sàng xắn tay áo trao đi những giọt máu hồng, họ đã dệt nên một mạng lưới yêu thương mạnh mẽ. Nhờ dòng máu quyện hòa của biết bao người, ca phẫu thuật thành công, người mẹ đã được hồi sinh.

Để cứu vớt một sinh mạng thể lý, người ta đã phải huy động mọi nỗ lực và sẵn sàng hy sinh những giọt máu trân quý của mình. Vậy thì, để cứu vớt một linh hồn, để đưa một người anh em đang lạc lối trở về với Chúa, chúng ta cần phải đánh đổi bằng những nỗ lực và hy sinh lớn lao dường nào?

Đó chính là thao thức và cũng là lời mời gọi mà Lời Chúa hôm nay muốn gửi đến mỗi người chúng ta.

Hình 1: Adong – Evà quay lưng phản bội lại Thiên Chúa nơi vườn địa đàng.

1/ Trước việc con người phản bội và mang lấy án phạt là sự chết, Thiên Chúa yêu thương đã làm gì cho con người?
– Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi, đã ban Con Một của Ngài cho thế gian.

2/ Con Một Chúa đến thế gian để làm gì?
– Để thế gian nhờ Con Ngài mà được cứu độ.

3/ Nhờ đâu con người có thể được cứu độ?
– Nhờ tin vào danh Đức Giêsu Kitô.

Hình 2: Chúa Giêsu ra đi rao giảng tin mừng cứu độ.

4/ Con Thiên Chúa đã làm gì để cứu độ con người?
– Ngài nhập thể làm người.
–  Ra đi rao giảng Tin Mừng: “Anh em hãy sám hối, và tin vào Phúc Âm ” .
–  Ngài còn chấp nhận chết treo trên thập giá, để giao hòa ta với Thiên Chúa và anh em.

5/ Trước khi về trời, Ngài đã trối lại những gì cho các tông đồ?
– “Các con hãy đi giảng dạy khắp muôn dân, làm phép rửa cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”.

Hình 3: Các tông đồ ra đi rao giảng Tin Mừng cứu độ.

6/ Trước khi ra đi truyền giáo, Chúa đã làm gì cho các ông?
– Trao ban Chúa Thánh Thần cho các ông trong ngày lễ ngũ tuần.

7/ Lãnh nhân Chúa Thánh Thần, các ông đã làm gì?
– Ra đi rao giảng, và làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người.

8/ Kết quả công cuộc truyền giáo thời Giáo Hội sơ khai ra sao?
– Có rất nhiều người sám hối ăn năn, tin vào Đức Kitô, và lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

III. ÁP DỤNG

Hình 4: Chúa Giêsu gặp gỡ các tông đồ trước khi về trời.

9/ Bổn phận truyền giáo là của ai?
– Của tất cả những ai đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội.

10/ Thực hành sứ mạng truyền giáo ta nên làm gì?
– Nên làm những việc sau:
+  Không ai cho cái mình không có. Muốn đưa Chúa đến với mọi người, cần phải học hỏi Kinh thánh và Giáo lý.
+ Thường xuyên cầu nguyện, và đóng góp cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội.
+ Sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa gọi qua đời sống tu trì, hay qua các công tác tông đồ giáo dân.

Châm ngôn sống: “Niềm tin có được là nhờ nghe. Mà nghe là nhờ có người rao giảng”.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: LÚA CHÍN ĐẦY ĐỒNG

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Các con hãy xin Cha, sai thợ đến gặt lúa về. Lúa về ta chất đầy kho. Một mùa thu hoạch thật to.

Này Chúa đang gọi mời, vào làm vườn nho. Kêu gọi hãy sám hối, tin vào Tin Mừng nước trời. Theo Ngài ta quyết cùng đi. Có Ngài đâu còn sợ chi.

Comments are closed.

phone-icon