Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp
Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc
I/ NHẬP
“Lagiarô, hãy ra khỏi mồ”. Theo tiếng gọi của Con Thiên Chúa, Lagiarô đã bước ra khỏi nấm mồ của đau thương và sự chết. Xin cho mỗi chúng ta hôm nay cũng biết nghe theo tiếng Chúa, mau mắn bước ra khỏi nấm mồ của dục vọng, đam mê, tội lỗi để mặc lấy sự sống mới nhờ niềm tin vào Đức Kitô.
II/ GIẢNG
Hơn 15 ngàn người bị mất tích và hơn 2 ngàn người bị sóng thần cuốn ra biển. Xác họ trôi dạt thành một bãi tử thi khổng lồ trên bờ biển. Cả một bầu khí u ám và tang tóc với dân tộc Nhật. Vậy mà hôm nay đã có một người có thể xua tan đau thương bất hạnh khi làm cho người chết sống lại. Câu chuyện của Lagiarô sẽ giúp chúng ta khám phá ra chân dung con người vĩ đại ấy.
Hình 1: Dân Chúa đau thương bất hạnh trong cuộc lưu đầy.
1/ Hôm nay, Êzêkiel đã được ơn thị kiến gì?
– Ông thấy cả một cánh đồng với la liệt các bộ xương khô.
2/ Hình ảnh đó ám chỉ về ai?
– Về dân của Chúa trong cuộc lưu đầy khổ ải. Họ đã chết khô cả xác lẫn hồn, héo khô cả ước mơ và hy vọng.
3/ Sau thị kiến cánh đồng xương khô, ông lại được thấy điều gì?
– Ông thấy các bộ xương xích lại, hồi sinh và biến thành một đạo quân hùng mạnh.
Hình 2: Chúa Giêsu tại nhà chị em Lagiarô.
4/ Hôm nay chị em Matta sai người đến với Chúa để làm gì?
– Để báo tin bạn của Chúa là Lagiarô yếu liệt sắp chết.
5/ Nghe tin ấy Chúa Giêsu đã nói gì?
– Bệnh này không đến nỗi chết nhưng để làm sáng danh Thiên Chúa, và do đó Con Thiên Chúa sẽ được vinh hiển.
6/ Chúa Giêsu đã làm gì khi biết Lagiarô chết đã 4 ngày rồi?
– Ngài đã truyền cho Lagiarô và ông từ trong mồ đá bước ra.
Hình 3: Lagiarô bước ra từ trong mồ đá.
7/ Để được thấy Lagiarô sống lại, Chúa đòi hỏi Matta điều gì?
– Tin vào Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian.
8/ Việc Chúa cho Lagiarô sống lại có ý nghĩa nào?
– Để làm vinh danh Chúa, và biểu lộ quyền năng của Đức Kitô.
9/ Quyền năng đó được bộc lộ viên mãn khi nào?
– Khi Đức Kitô từ trong cõi chết sống lại.
III/ ÁP DỤNG
Hình 4: Chúa Giêsu sống lại ban Chúa Thánh Thần trên các tông đồ.
10/ Sau khi sống lại, Ngài đã thổi hơi trên các tông đồ để làm gì?
– Để trao ban Thần khí sự sống.
11/ Muốn được tham dự vào sự sống của Đức Kitô em phải làm gì ?
– Phải tin vào Ngài và sống theo thần khí Chúa Kitô. Đó là:
+ Tin vào Chúa là dứt mình ra khỏi những việc làm tội lỗi bất chính như: lười biếng việc kinh nguyện, bỏ học giáo lý, chưa vâng lời bề trên, hay cãi cọ nói xấu….
+ Thuộc về Đức Kitô bằng cách sống theo ánh sáng của thần khí: Hết lòng thờ phượng kính mến Chúa, chuyên chăm học hỏi Lời Chúa, lãnh nhận các bí tích, chia sẻ cơm bánh cho những người nghèo khổ chung quanh.
Châm ngôn sống: “Ai tin vào Ta thì dù có chết cũng sẽ được sống. Và hễ ai sống mà tin Ta sẽ không chết bao giờ”.
IV/ BÀI CA Ý LỰC SỐNG: LAGIARÔ
Lagiarô hãy ra khỏi mồ đi.
Vì đây là lệnh truyền của Đức Kitô.
Ai tin Ta sẽ không phải chết bao giờ.
Nhưng sẽ được sống lại với Con Người.