Ông Philípphê … lên tiếng loan báo Tin Mừng Đức Giêsu.. Suy niệm ngày 09.05.2019

0

 

Ông Philípphê … lên tiếng loan báo Tin Mừng Đức Giêsu cho ông (thái giám) 

Suy niệm: Cv 8,26-40

Người đàn ông (Philípphê) này đã gặp gỡ một quan chức (thái giám) người Êthióp trong triều và sau đó ông “đã được đưa … đi” một cách kỳ lạ (x. Cv 8,39)? Đừng nhầm lẫn với tông đồ Philípphê, ông Philípphê này là một trong bảy phó tế được chỉ định để trông nom việc phân phát lương thực cho các bà góa nghèo trong hội thánh ở Giêrusalem (x. Cv 6,1-7). Sau cuộc tử đạo của Stêphanô, cộng đồng phân tán và Philípphê đã đến Samari nơi ông tiếp tục loan báo Tin Mừng. Lời rao giảng của ông được kèm theo các dấu lạ và những điều kỳ diệu, và nhiều người đã quay về với Chúa (x. Cv 8,4-7).

Philípphê đang trải qua rất nhiều thành công, vậy tại sao Thiên Chúa lại làm gián đoạn công việc của ông ở Samaria để trao cho ông nhiệm vụ đặc biệt này?

Philípphê đã lắng nghe Thánh Thần và làm những gì Người yêu cầu. Khi một thiên sứ của Chúa bảo Philípphê đi về hướng nam trên con đường từ Giêrusalem đến Gada, Philípphê đã “đứng lên đi” (Cv 8,27). Khi Chúa Thánh Thần bảo Philípphê tiến lên đuổi cho kịp xe (của viên thái giám), ông lại lập tức vâng lời ngay.

Philípphê biết Kinh Thánh. Ngay khi Chúa Giêsu mạc khải Kinh Thánh cho hai môn đệ trên đường đến Emmau (Lc 24,13-35), Chúa Thánh Thần đã mạc khải Kinh Thánh cho Philípphê. Điều đó có nghĩa là Philípphê đã có thể giúp người Êthióp thấy rằng đoạn văn mà ông đang đọc từ sách Isaia là chỉ về Chúa Giêsu.

Philípphê đã sẵ sàng với con đường mới trong đó Thiên Chúa đang làm việc. Viên quan chức người Êthióp rất có thể là “một người sợ Thiên Chúa”, một người Dân ngoại cầu nguyện với Thiên Chúa của người Ítraen. Ông có thể đang quay trở về với việc thờ phượng tại Đền thờ ở Giêrusalem khi Philípphê bắt kịp anh ta. Mặc dù người đàn ông này có đức tin, tuy nhiên, ông vẫn bị coi là người ngoài cuộc. Khi ông xin được chịu phép rửa, Philípphê đã không ngần ngại và người đàn ông người Êthióp đã trở thành một thành viên chính thức của dân Thiên Chúa.

Giống như Chúa đã chọn Philípphê, Chúa có thể chọn bạn cho một nhiệm vụ đặc biệt nào đó. Khi bạn lắng nghe Thánh Thần, Người có thể chỉ thúc đẩy bạn nói chuyện với ai đó về những gì mà Thiên Chúa đã làm cho bạn. Khi bạn đọc Kinh Thánh, Người có thể truyền cảm hứng cho bạn để chia sẻ một câu có ý nghĩa với một người bạn. Khi bạn tìm kiếm cơ hội để tiếp đón những người xa lạ, Người có thể yêu cầu bạn tiếp đón một người mới đến trong Thánh Lễ. Các khả năng là vô tận. Bạn chỉ cần tiếp tục lắng nghe và vâng theo!

“Lạy Chúa Thánh Thần, con đang lắng nghe Chúa. Xin hãy dùng con để quảng bá Tin Mừng”.

Theo The Word Among Us
Chuyển ngữ:  Sr. Maria Trần Thị Ngọc Hương

Comments are closed.

phone-icon