Giáo án Giáo dục Nhân bản dành cho Thiếu nhi – Bài 24: Cùng vui một bàn (2)

0

Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai, OP

1. Lời Chúa: “Này cỗ bàn, Ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới.” (Mt 22,4)

2. Ý chính

1/ Cần biết cách mời mọi người trước khi ăn.
2/ Cách sử dụng dao, muỗng, nĩa.
3/ Cách ăn khi dùng bữa ăn chung. 

3. Tâm tình: Tạ ơn Chúa vì nhận được sự quan tâm của mọi người, và thể hiện nét văn hoá khi dùng chung bữa.

I/ ỔN ĐỊNH

II/  EM NGHE LỜI CHÚA

A. Dẫn nhập:
Chúng ta vẫn thường nghe nói: “Ăn như rồng cuốn, uống như rồng leo” để chỉ những người tham ăn tục uống. Câu nói này chỉ một loài vật bò sát như thằn lằn. Chúng có thể dài đến ba mét và nặng đến một tạ. Chúng nổi tiếng là loài tham ăn, tục uống. Trong một phút chúng có thể cắn nuốt hai kilôgam thịt. Thường sau bữa ăn của chúng không còn lại gì. Phần chúng, chúng ì ạch trườn đi một quãng ngắn và nằm thẳng cẳng, thẳng đuôi chờ tiêu hoá hết phần thức ăn vừa ăn xong.

Con rồng có thể ăn uống như thế vì chúng chỉ là loài vật, nhưng nếu chúng ta bị so sánh với chúng thì thật là đáng buồn. Vì thế, ta cần phải học cho biết cách ăn uống đúng cách, có văn hóa cùng với mọi người.

B/ Công bố Lời Chúa: Mt 22, 1-14

C/ Diễn giải

Lời Chúa Diễn giải Bài học
Mt 22, 1-14

– Dụ ngôn được đặt tên là gì?
– Nhà vua đã đối xử với những kẻ không đến dự tiệc cưới như thế nào?

Vì sao có người đến dự tiệc lại bị nhà vua trừng phạt?

GLV nhắc lại: bàn ăn là nơi thể hiện nhân cách, lễ phép của con người một cách rõ nhất. Tục ngữ có câu “ăn coi nồi, ngồi coi hướng” nhằm nhắc ta phải biết cách ăn uống và cách giao tiếp với người khác trong bữa ăn chung. Lần trước ta đã biết cách chọn chỗ và khi nào được phép ngồi, hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục học cách chúng ta cần phải làm gì trước khi ăn uống.

– Khi dự tiệc các em thường thấy trên bàn ăn có những vật dụng gì? (Các em trả lời, GLV nêu cách sử dụng từng món)

– Khăn ăn trải ra trên  đùi, có thể dùng để lau miệng trước khi uống để tránh thức ăn dính vào miệng ly.

– Cầm muỗng phải đút đầu nhọn vào thẳng góc với miệng, không húp ngang muỗng.

– Cầm dao bằng tay phải, cán trong lòng bàn tay, đầu dao chúc xuống để cắt thịt, hoa quả, không dùng dao ghim thức ăn lên miệng, cắt miếng nào ăn miếng đó.

– Tay trái cầm nĩa, ngón tay trỏ ở trên cán của nĩa, ngón tay cái ở mặt kia, ghim thức ăn đưa lên miệng.

1/ Trước khi ăn ta cần chú ý điều gì?
– Đợi người lớn cầm đũa ta mới được phép ăn, trước khi ăn cần mời hai người bên cạnh.

2/ Cần phải sử dụng dao, nĩa, muỗng như thế nào?
– Muỗng cầm tay mặt, dùng đầu muỗng đưa thức ăn vào miệng.
– Dao cầm tay mặt, trong lòng bàn tay.
– Nĩa cầm tay trái khi tay phải dùng dao cắt thức ăn.

1 Cr 12, 33-34

Thánh Phao lô khuyên tín hữu Côrintô làm gì trong bữa ăn chung? (đợi nhau)

– Trong bữa ăn chung chúng ta phải biết chờ đợi nhau. Ngoài ra, ta cần phải chú ý:

– Lấy thức ăn cho mình bằng cách gắp miếng gần tay mình nhất.

– Nhai chậm rãi, miệng ngậm, không để thấy thức ăn trong miệng.

– Không nên cười nói quá ồn ào, làm cử điệu quá đáng.

– Nói chuyện với người cùng bàn không nhìn vào miệng người ta.

– Tránh ngáp, sặc, hoặc ợ …tại bàn ăn. 

3/ Trong khi ăn chung cần chú ý điều gì?
– Gắp thức ăn gần mình nhất.
– Nhai kỹ và nhai ngậm miệng.
– Đừng ăn quá chậm chạp hoặc nói chuyện ba hoa gây phiền hà cho mọi người.

 

D/ Cầu nguyện

III/ EM NHỚ LỜI CHÚA

Chép Lời Chúa và câu 1,2,3 và gợi ý thực hành:
“Mời trước ăn sau
Nhai kỹ và kín
Dao, muỗng tay mặt
Ăn chung ta nhớ”

IV/ EM SỐNG LỜI CHÚA

Bài hát: Chúa Giêsu sống ở gia đình

V/ KẾT THÚC

– Nhắc nhớ những điều cần thiết.
– Cám ơn kết thúc.

Comments are closed.

phone-icon