PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 6 Phục Sinh – Năm C

0

 Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP

“Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy”. Vì yêu thương, Chúa không chỉ muốn cứu chuộc ta, mà còn mong cho ta được ở mãi trong tình yêu Ngài, nhờ vào việc vâng giữ lời Ngài.

Xin cho chúng ta nhìn ra ý định tốt lành của Chúa, để nhờ biết lắng nghe và vâng giữ lời Chúa, chúng ta luôn được bơi lội trong quĩ đạo yêu thương của Ngài.

II. GIẢNG

Cha Rolis có kể lại về cuộc đời nên thánh của Thánh nữ Magarita Maria. Từ bé, chị không ăn được pho-mát. Chỉ ngửi thấy mùi thôi là chị đã muốn nôn mửa. Ngày vào Dòng, người anh đã trình bày cho Mẹ Bề trên để Mẹ thông cảm. Hết khoá đó, Mẹ Bề trên khác được bầu lên. Bề trên mới nghĩ rằng chị Magarita ngại hi sinh nên bắt ép chị phải ăn cho bằng được.

Magarita viết trong nhật ký: Lúc ấy tôi quá ghê sợ. Nếu không có lòng mến Chúa và yêu qúy nhà Dòng thì tôi đã bỏ Dòng mà đi. Một hôm đang cầu nguyện, tôi nghe Chúa bảo với tôi: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ  lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy”. Tôi liền quyết tâm dù chết cũng phải vâng lời các Bề trên. Nhiều lần vừa đưa vào miệng là tôi lại nôn ra ngay. Tôi phải chịu đựng như thế suốt 8 năm ròng.

Câu chuyện là một minh hoạ thật sống động cho bài học mà hôm nay Chúa ngỏ cùng các môn đệ.

 Hình 1: Chúa Giêsu và các môn đệ trong phòng tic ly.

1. Hôm nay Chúa Giêsu nói Ngài sẽ đi đâu?
– Đi về cùng Chúa Cha.

2. Nghe Chúa tâm sự, thái độ các tông đồ ra sao?
– Hoang mang, xao xuyến và lo lắng.

3. Để an ủi, Ngài nói gì với các ông?
– Thầy đi là về cùng Chúa Cha, Thầy sẽ trở lại và đón các con đi với Thầy.

Hình 2: Chúa Giêsu Giêsu Phục Sinh trao ban Thánh Thn.
4. Ra đi về với Chúa Cha, Chúa Giêsu có bỏ các môn đệ mồ côi không?
– Không, Ngài hứa ở cùng họ mọi ngày cho đến tận thế.

5. Chúa Giêsu chỉ cho các tông đồ cách thế nào để ở lại trong Chúa?
– ‘‘Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ Lời Thầy, Cha và Thầy sẽ đến, và ở lại trong người ấy’’.

6. Để giúp ta hiểu và sống Lời Chúa, Ngài sẽ gửi ai đến?
– Chúa Thánh Thần đến: ‘‘Thánh Thần mà Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, chính Người sẽ dạy các con mọi điều ’’.

Hình 3: Các tín hữu sơ khai Giêrusalem.
7. Để có Chúa và được ở với Chúa, các tín hữu sơ khai đã làm gì?
– Lắng nghe Lời các tông đồ, cầu nguyện và tham dự việc bẻ bánh.

8. Họ sống Lời Chúa thế nào?
– Hiệp nhất, Yêu thương, chia sẻ giúp đỡ người nghèo khổ.

9. Kết quả việc sống Lời Chúa ra sao?
– Cuộc sống của họ thật đơn sơ, vui tươi, an bình, vì có Chúa ở giữa họ,có khác nào với thiên đàng hạnh phúc.

III. ÁP DỤNG 

Hình 4:  Thánh nữ Têrêsa Calcutta.

10. Nhờ đâu mà Mẹ Têrêsa đã được phong thánh?
– Vì Mẹ đã sống Lời Chúa dạy : yêu thương mọi người không trừ một ai, đặc biệt là những người nghèo khổ, bất hạnh.

11. Để ở lại trong tình yêu của Chúa, em sẽ làm gì?
– Chuyên chăm học hỏi và lắng nghe Lời Chúa.
–  Thực hành Lời Chúa, theo sự soi sáng của Chúa Thánh Thần qua Giáo Hội.
–  Quảng đại, kiên trì thực hành Lời Chúa dậy.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: YÊU MẾN THẦY
Ai yêu là yêu mến Thầy, thì sẽ giữ Lời của Thầ Cha Thầy yêu mến người ấy, Chúng ta đến ở với người ấy. Em yêu là yêu Chúa nhiều, Lời Chúa giữ trọn mọi điề Yêu người mến Chúa em ơi, Chúa thương ân thưởng đời sau.

Comments are closed.

phone-icon