Giáo án Giáo dục Nhân bản dành cho Thiếu nhi – Bài 25: Cùng vui một bàn (3)

0

Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai, OP

1/ Lời Chúa:
Này cỗ bàn Ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn sàng. Mời quý vị đến dự tiệc cưới!” (Mt 22,4)

2/ Ý chính
1. Cần biết chuẩn bị khi dùng bữa chung
2. Cách ăn uống trong bàn ăn
3. Cần biết cách kết thúc bữa ăn chung

3/ Tâm tình: Tạ ơn Chúa vì chúng ta nhận được sự quan tâm của mọi người và biết thể hiện nét văn hóa khi dùng bữa chung.

I. ỔN ĐỊNH
II. EM NGHE LỜI CHÚA

A/ Dẫn nhập

Có một anh chàng xuất thân từ một gia đình rất giàu có, nhưng lại ít được học hỏi về cách ăn uống nơi bàn tiệc. Một lần nọ, anh được mời đến dự tiệc tại một nhà hàng sang trọng. Trong bữa tiệc có món cua luộc. Sau khi dùng món này, nhà hàng mang ra cho mỗi người một chiếc chén và một cái đĩa men rất đẹp. Trong chén có nước nóng, còn trong đĩa có một lát chanh.

Nhận phần của mình, thay vì dùng để rửa tay, anh lại vắt chanh vào chén rồi bưng lên uống một hơi, trước ánh mắt ngơ ngác của mọi người cùng bàn.

Câu chuyện cho thấy: những điều chưa hiểu, chưa biết trong bữa ăn chung không chỉ gây phiền hà cho người khác, mà đôi khi còn làm chính bản thân mình lúng túng, xấu hổ. Điều đó cũng giống như người đi dự tiệc trong Tin Mừng mà không chuẩn bị đủ, điều mà chúng ta sẽ cùng lắng nghe sau đây.

B/ Công bố Lời Chúa: Mt 22,1–14
C/ Diễn giải

Lời Chúa Diễn giảng Bài học
1Cr 11,17-22

– Trong đoạn thư này, thánh Phaolô quở trách một số người trong giáo đoàn Côrintô về việc gì của họ? (Ăn uống say sưa)

– Việc làm của họ gây những hậu quả xấu nào? (Khinh dễ Hội Thánh, làm nhục anh em)

Ăn uống là hai việc liên kết với nhau mật thiết trong các bữa ăn chung. Đối với mỗi dân tộc đều có thói quen dùng những thức ăn và uống chung như là một nghệ thuật. Ví dụ, với người Pháp, khi dùng những món ăn hải sản, họ dùng với các loại rượu trắng có nồng độ cồn cao; khi dùng các món thịt, họ lại dùng các loại rượu màu sẫm có độ cồn ít hơn; khi dùng các loại rau, họ uống các loại nước khoáng… Như thế, việc dùng các thức uống trong bàn tiệc khá đa dạng.

– Thông thường trong bàn ăn, vật dụng nào dùng để uống?
(Chú ý phân biệt: nếu có dọn một chén đựng nước, đó là chén để rửa các ngón tay; cần nhúng các ngón tay vào rửa và dùng khăn ăn lau.)

– Cần phải rót thức uống vào ly của mình như thế nào?
(Tay cầm giữa thân chai; rót xong, xoay tròn chai để hứng những giọt cuối cùng.)

– Khi uống, ta cần tập cách uống như thế nào?

1/ Trong bữa tiệc chung, khi nào ta có thể cầm ly uống?
Khi ta đã nhai và nuốt xong thức ăn trong miệng.

2/ Khi uống, ta cần chú ý điều gì?
– Uống nhẹ nhàng từng hớp, cố gắng không gây tiếng động.
Không la hét, không nài ép người khác uống khi họ không có nhu cầu.

  (Chỉ khi nào nuốt hết thức ăn mới cầm ly và thường chỉ nên uống từng hớp nhỏ. Nếu được uống với các vật dụng là tách, đĩa, ta cầm tách bằng tay phải và tay trái cầm đĩa hứng dưới tách.)

– Trong bàn ăn chung, ta cần tránh làm gì khi uống?
(Không quá phấn khích, hào hứng “trăm phần trăm”; không nài ép người khác uống.)

– Sau bữa ăn chính, thường có món ăn mà các em vẫn nghe quen là “tráng miệng”, tên gọi này giúp gì cho ta khi dùng nó?
(Không phải cố ăn cho no; trái cây, bánh mứt chỉ dùng qua.)

3/ Kết thúc bữa tiệc ta cần làm gì ?

– Ta cần chào và cám ơn người đã mời mình trước khi ra về.

  – Dùng xong bữa tiệc, trước khi ra về ta cần phải làm gì?
(Cần chào những người quen biết cùng bàn; chào và cảm ơn chủ nhân vì tấm lòng của họ dành cho ta.)
 

D/ Cầu nguyện

III. EM NHỚ LỜI CHÚA
Chép LC, câu 1, 2, 3 và phần thực hành:
“Nhai nuốt cho xong
Em cầm ly nước
Uống từng hớp một
Nhẹ nhàng như ăn.”

IV. EM SỐNG LỜI CHÚA
Bài hát sinh hoạt: Chúa Giêsu sống ở gia đình

V. KẾT THÚC

– Nhác nhớ những điều cần thiết.

– Cầu nguyện kết thúc.

Comments are closed.

phone-icon