Đức Urbanô II sinh năm 1042 tại Reims nước Pháp, tên thật là Odon de Lagery hay Chatillon, sinh quán tại Lagery, miềnChampagne, nước Pháp. Thuở nhỏ, ngài là học sinh của trường Công giáo tạiReimsdo thánh Brunô điều hành. Ngài là Tổng phó tế, rồi làm Đan sĩ ởClunynăm 1070. Năm 1078, ngài trở thành Hồng Y và Giám mụcOstia, rồi làm đặc sứ tại Pháp và Đức. Được bầu làm Giáo hoàng ngày 12-3-1088, nhưng không vào được Rôma vì ngụy Giáo hoàng Clêmentê III còn hiện diện tại đó. Theo gương đấng tiền nhiệm Victor III, ngài vừa chống lại hoàng đế Henri IV, vừa liên kết chặt chẽ thêm với quân Normandi. Ngài cũng đã đặt nền móng cho việc bang giao với hoàng đế ở Constantinôpôli là Alexis I Comnène. Hoàng đế nhận lời ngài yêu cầu can thiệp chống quân Hồi giáo đang xâm chiếm Đất Thánh. Một lần nữa ngài dứt phép thông công vua Henri IV và ngụy Giáo hoàng Clêmentê III. Sau khi Clêmentê III qua đời ngày 8-9-1100, ngài làm chủ tình thế và phát động cuộc thánh chiến chống quân Hồi giáo. Ngài đã triệu tập một công đồng ở Clermont tuyên bố mở mặt trận chống người Hồi giáo. Cuộc thánh chiến lần thứ nhất này đã đạt thành công lớn, nhưng ngài đã không thấy được sự thành công, vì đã qua đời ngày 6-9-1087, trước khi đạo binh Thánh Giá tiến vào thành Giêrusalem.
Related Posts
-
0
Niên giám Vatican trình bày chi tiết sự gia tăng và giảm sút của đời sống bí tích trên thế giới
-
0
Tại sao thời Trung cổ được gọi là “thời kỳ tăm tối”?
-
0
Đi theo Đường mòn Chúa Giêsu từ Nadarét đến Caphácnaum
-
0
Nghiên cứu cho thấy quá nhiều người Công giáo “quen với việc không đến nhà thờ”
-
0
Vị tướng quân đội được thụ phong linh mục ở tuổi 61
-
0
Nhà nguyện Sistine theo kiến trúc Rô-măng
-
0
Phương pháp “Giữ Ngón Tay” kiềm chế cảm xúc của người Nhật
-
0
Suy niệm trong giờ Chầu Thánh Thể dành cho Thiếu Nhi – Mùa Chay năm C
-
0
60 mẫu cắm hoa tượng Đức Mẹ và Thánh Giuse