Vị Thánh kính ngày 04/11

0

Ngày 04 tháng 11

THÁNH CHARLES BORROMEO, GIÁM MỤC

Charles Borromeo (1538 – 1584) là một trong những Giám mục quan trọng nhất trong lịch sử Giáo Hội và là một người nổi tiếng trong phong trào Cải cách Công giáo. Ngài là Thánh Bảo Trợ của các giám mục, giáo lý viên và chủng sinh. Ngài sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu sang tại lâu đài Lago Maggiore. Charles Borromeo đã được giáo dục tại Milan và sau đó là tại Pavia và đạt được bằng tiến sĩ dân luật và giáo luật. Ngài đã chấp nhận xuống tóc (theo nghi thức gia nhập vào hàng giáo sĩ) khi mới 12 tuổi. Chú của Ngài đã trở thành Giáo Hoàng Piô IV vào năm 1559. Dưới triều giáo hoàng của chú, Charles đã trở thành người cai quản giáo phận Milan, một hồng y, bí thư, tham dự viên tích cực trong phiên họp thứ III của Công đồng Trentô (1562 – 1563) và là người đại diện Đức Giáo hoàng trên toàn nước Ý. Sau khi Đức Giáo Hoàng Piô IV qua đời vào năm 1565, Hồng y Charles trở về giáo phận Milan của mình (đây là nơi Ngài đã được phong chức linh mục và sau đó là giám mục vào năm 1563). Ngài đã sống một cuộc sống đơn sơ, giản dị và bố thí cho người nghèo rất nhiều hoa lợi chính yếu của mình. Ngài đã tổ chức các công đồng và công nghị, đã thực hiện đều đặn những cuộc thăm viếng mục vụ các giáo xứ; đồng thời tổ chức lại việc quản trị giáo phận, thành lập các chủng viện để đào tạo những linh mục tương lai. Ngài cũng đưa ra những tiêu chuẩn đạo đức có hiệu lực cho các giáo sĩ. Ngài thành lập một hiệp hội để dạy giáo lý cho các trẻ em. Những cuộc cải cách của Ngài quá mạnh mẽ và và tiến rất xa, đến nỗi một số thành viên bất bình của một phong trào giáo dân đối địch đã âm mưu ám sát Ngài vào năm 1569. Tuy nhiên, Đức cha Charles chỉ bị thương nhẹ, và rồi vào khoảng cuối tháng 11 nhóm này cũng đã bị cấm hoạt động.

Vào năm 1578 những giáo sĩ chánh tòa của Ngài đã từ chối hợp tác một số chương trình cải cách của Ngài, Đức Cha Charles liền sáng lập một Tu đoàn cho các linh mục trong giáo phận của Ngài, Tu đoàn Oblate thánh Ambrosiô để thực hiện những nguyện ước của ngài. Tu đoàn này vẫn còn tồn tại với cái tên Tu đoàn thánh Ambrosiô và thánh Charles. Ngài qua đời tại Milan ngày 3 tháng 11 năm 1584 ở tuổi 46 và được phong thánh năm 1610. Lễ mừng Ngài được ghi trong niên lịch Rôma.

(Ánh Hồng chuyển ngữ từ Richard P. McBrien, The Pocket Guide To The Saints,
HarperCollins, e-books 2006)

Comments are closed.

phone-icon