Môn Đệ Chúa Kitô – Giảng Lễ Thiếu nhi, Lễ CN XXIII TN, Năm C

0

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN, NĂM C

71

I. NHẬP“Ai đến với Ta mà không từ bỏ mình vác thập giá thì không xứng làm môn đệ Ta” . Đường đến với Đức Kitô, với nước trời đòi hỏi nhiều từ bỏ và hi sinh.

Xin Chúa giúp chúng ta có được những chọn lựa dứt khoát và can đảm, để nhờ đi vào đường hẹp của Chúa, chúng ta xứng đáng vào dự tiệc vui nước trời.

II. GIẢNG: Xin nhấp vào đây để tải file hỗ trợ

Có một cô gái nọ, sau nhiều năm phục vụ cho bà chủ bệnh bại liệt, trước khi chết bà chủ gọi cô gái vào riêng trong phòng và trao cho cô một cái hộp gọi là để thưởng cho cô sau nhiều năm tận tụy phục vụ. Sau khi bà chủ qua đời, cô mở hộp ra và lấy làm buồn vì bên trong hộp chỉ là một cây thánh giá bằng gỗ. Hôm thu xếp hành lý về quê, cô bất cẩn làm rơi cây thánh giá. Thật bất ngờ, cái nắp nhỏ sau cây thánh giá bật ra, làm rơi mấy viên ngọc quý rất đẹp. Lúc ấy, cô mới hiểu được giá trị lớn lao của cây thánh giá xù xì và xấu xí mà bà chủ đã tặng cho mình.

Câu chuyện trên củng cố thêm cho những gì mà tác giả sách Khôn Ngoan hôm nay đang muốn ngỏ lời với chúng ta.

Hình 01: Hình CTT lấy hình chim bồ câu

1/ Tại sao tác giả sách khôn ngoan lại quả quyết chẳng có ai biết được ý Chúa.
Vì con người là xác đất vật hèn.

2/ Làm thế nào để biết được điều ấy ?
– Vì những gì thuộc hạ giới, con người còn khó hình dung nổi.
– Những gì vừa tầm tay, con người phải nhọc công mới khám phá được.

3/ Nhờ đâu mà con người có thể biết được thánh ý Chúa ?
Nhờ vào thần khí/ và Đức khôn ngoan do Chúa gửi đến.

Hình 2: Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giorđan.

4/ Ai đã xức dầu cho Chúa Giêsu tại sông Giorđan?
Chính Chúa Thánh Thần/ dưới hình chim bồ câu.

5/ Chúa Giêsu được xức dầu để làm gì?
Để làm Đấng Thiên sai cứu chuộc nhân loại.

6/ Ngài cứu chuộc nhân loại bằng cách nào ?
Bằng cách dẫn nhân loại đi vào nước trời/ qua con đường hẹp của sự từ bỏ và hy sinh.

Hình 3: Chúa Giêsu chọn gọi các môn đệ bên biển hồ Tibêria.

7/ Chúa kêu gọi các môn đệ để làm gì ?
Để tiếp tay với Ngài/ trong việc loan báo tin mừng cứu độ.

8/ Muốn trở thành môn đệ theo Chúa phải làm những gì?
– Phải từ bỏ mình vác thập giá.
– Phải bỏ cả cha mẹ anh chị em.

9/ Chúa Giêsu đã làm gì để nêu gương cho ta?
– Từ bỏ ý riêng để vâng phục thánh ý Chúa Cha.
– Ngài đã vác thập giá tiến về núi sọ.
– Qua đó/ Ngài đem lại hạnh phúc/ và sự sống đời đời cho chúng ta : “ Khi nào Ta bị treo lên/ Ta sẽ kéo mọi sự lên cùng Ta”.

III. ÁP DỤNG:

Hình 4: Các em bé lãnh nhận bí tích rửa tội.

10/ Chúng ta được mời gọi làm môn đệ Chúa khi nào ?
Khi chúng ta lãnh nhận bí tích rửa tội.

11/ Phải làm gì để xứng đáng làm môn đệ của Chúa Giêsu?
Chúng ta phải thực hành theo lời Chúa dạy. Đó là :
– Từ bỏ mình với các đam mê tật xấu như : lười biếng/ cãi lại cha mẹ/ chửi tục/ đánh nhau/ nói xấu bạn bè.
– Vác thập giá theo Chúa qua những hy sinh như : đi lễ sớm/ mở miệng đọc hát kinh/ siêng năng học giáo lý/ giúp đỡ cha mẹ…

BÀI HÁT CHỦ ĐỀ: QUA ĐAU KHỔ

Qua đau khổ là đến vinh quang/ Qua thập giá là đến khải hoàn/

Giêsu là vua của trần gian/ Đưa nhân loại thoát ách lầm than/

Linh mục Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon