I. NHẬP
Được Thánh Thần hướng dẫn, Chúa Giêsu hôm nay bắt đầu 40 ngày chay tịnh trong hoang địa cùng chịu ma qủy cám dỗ.
Bằng việc làm này, Ngài không chỉ muốn chia sẻ với kiếp đời đầy thử thách cám dỗ của chúng ta, nhưng còn muốn giúp chúng ta vượt qua những thử thách cám dỗ, xuyên qua con đường chay tịnh, hi sinh và trung thành với Chúa.
II. GIẢNG
Một nhà buôn Công Giáo nọ có việc đến một thành phố vào ngày Thứ Sáu Tuần Thánh. Ông ghé lại một nhà hàng dùng cơm. Ông gọi đĩa cơm chay nhưng người chủ quán trả lời: Ở đây không có tôm cá, nên tôi không thể làm một bữa cơm chay cho một mình ông. Thế thì hãy cho tôi một ly cà phê. Trong khi đang dùng cà phê thì mọi người nhìn ông nhạo cười. Cuối cùng ông kêu một đĩa thịt bò và gà quay. Khi các món ăn được mang tới, ông nói với người bồi bàn: hãy đem cho con chó của tôi dưới gầm bàn vì nó quen ăn thịt kể cả ngày Thứ Sáu. Hẳn ông muốn cho người khác thấy rằng: kẻ không biết tự kiềm chế, thì có khác gì con vật, luôn bị chế ngự bởi các ham muốn thấp hèn, đam mê xác thịt.
Điều này đã từng xảy ra với tổ tiên chúng ta là Adong – Eva hôm xưa.
Hình 1: Adong – Evà sa ngã nơi vười địa đàng.
1. Sau khi nghe theo ma quỉ phản bội Adong – Evà phải nhận lấy những hậu quả nào?
– Bị loại ra khỏi vườn địa đàng, lòng trí ra tối tăm hướng chiều về đàng tội và phải chết đời đời.
2. Hậu quả ấy có kéo dài trong các thế hệ con cháu không?
– Có, được minh họa qua cuộc sống vất vả đau khổ của dân Chúa nơi Ai Cập.
3. Thiên Chúa có bỏ rơi họ trong nỗi bất hạnh không?
– Không, qua Môisen Ngài đã dùng các điềm thiêng dấu lạ mà giải thoát dân Chúa ra khỏi đất Ai cập.
Hình 2: Dân chúng đi trong sa mạc nắng cháy.
4. Sau khi giải thoát dân Chúa khỏi Ai Cập Ngài đã dẫn họ đi đâu?
– Đưa họ vào trong hoang địa để thanh tẩy niềm tin của họ.
5. Họ đã đền đáp tình thương của Chúa thế nào?
– Họ kêu ca trách móc Chúa đã đưa họ vào trong sa mạc để cho họ phải chết đói chết khát.
6. Chúa đã làm gì để chứng tỏ tình yêu đối với họ?
– Ngài đã nuôi họ bằng manna và chim cút cũng như cho họ uống nước từ tảng đá Mêriba.
Hình 3: Chúa Giêsu chịu ma quỉ cám dỗ trong hoang địa.
7. Hôm nay Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần đưa đi đâu?
– Đưa vào trong hoang địa để chịu ma quỉ cám dỗ.
8. Ma quỉ cám dỗ Ngài về những gì?
– Về của ăn thức uống: “ Nếu ông là Con Thiên Chúa ông hãy truyền cho đá này thành bánh đi”.
– Về vinh hoa phú quí: Ma quỉ nói với Chúa Giêsu “Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này. Nếu ông bái lạy tôi thì tất cả sẽ thuộc về ông”.
– Về ý riêng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, ông hãy đứng dậy mà gieo mình xuống đi…” .
9. Chúa Giêsu đã làm gì để chiến thắng ma quỉ ?
– Ngài đã sống trong cầu nguyện chay tịnh và hy sinh.
– Luôn trung thành đi theo ánh sáng của Lời Chúa.
III. ÁP DỤNG
Hình 4: Thánh Đa Minh Saviô và các bạn.
10. Hôm nay ma quỉ có cám dỗ em không?
– Có, với nhiều hình thức:
+ Mê ăn mê uống.
+ Mê game, đá banh, đá gà, bỏ Lễ, bỏ học Giáo lý.
+ Thỏa mãn đam mê xác thịt bằng tư tưởng, xem và làm những điều xấu.
+ Bài bạc số đề, dối trá quanh co.
+ Làm ý riêng và không vâng lời các bề trên.
11. Làm thế nào để em có thể chiến thắng những cám dỗ của ma quỉ?
– Sống trong cầu nguyện chay tịnh và hy sinh để có đủ ơn Chúa mà chiến đấu với ma quỉ.
– Chuyên cần học đọc và sống theo Lời Chúa như thánh Đaminh Saviô.
IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Mùa Chay
1/ Mùa Chay với 40 ngày, em ơi hãy nhắc cho nhau: Cầu nguyện, chay tịnh, hy sinh sẽ được cùng Chúa phục sinh.
2/ Quỉ ma cám dỗ rất nhiều, đi theo gương Chúa Giêsu: Thực hành theo Lời Kinh Thánh sẽ được chiến thắng hiển vinh.
