PowerPoint và bài giảng lễ Thiếu Nhi – Chúa Nhật 4 Phục Sinh- Năm A

0

 

I. NHẬP

“Mục Tử nhân lành thí mạng sống vì chiên.” Cái chết của Chúa trên Thập giá, được tái hiện trong thánh lễ hôm nay, một lần nữa giúp chúng ta xác tín vào lòng nhân lành của Mục Tử Giêsu.

Xin cho mỗi chúng ta, không chỉ nhìn ra Chúa là Mục Tử của chúng ta, nhưng còn biết sống xứng đáng là chiên của Chúa, khi biết nghe và đi theo Ngài, để nhờ đó ta được dẫn đến với vương quốc của Con Chiên là hạnh phúc nước trời.

II. GIẢNG

Câu chuyện của Đức Cha Emile Croie, một vị thừa sai cho người thổ dân ở Canada. Trước kia, ngài từng là một đứa trẻ rất ngỗ nghịch và quậy phá. Thế nhưng nhờ Đức Mẹ trợ giúp, ngài đã đi tu và trở thành Linh mục, rồi Giám mục, và đã đến truyền giáo cho các anh em thổ dân tại Canada.

Hình 1: Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II

1/ Ngày 27.04.2014, có biến cố gì lớn nào trong Giáo hội Công giáo?
– Có việc phong thánh cho ĐGH Gioan Phaolô II.

2/ Ngài là người nước nào và đã chết được bao lâu?
– Ngài là người nước Ba Lan và chết cách đây 9 năm.

3/ Lý do nào khiến cho ngài sớm được phong thánh?
– Vì Ngài là một vị mục tử nhân lành, đã sống hết mình vì đoàn chiên như Chúa Giêsu.

Hình 2: Chúa Giêsu, vị mục tử chăm sóc đoàn chiên

4/ Mục tử Giêsu đã làm gì, để qui tụ chúng ta vào đoàn chiên của Ngài?
– Tìm kiếm các con chiên lạc và đưa chúng về (nhập thể)
– Qui tụ chúng ta vào đàn chiên, qua cái chết hy sinh trên thập giá (tử nạn)

5/ Ngài còn làm gì để nuôi dưỡng đàn chiên?
– Nuôi dưỡng chúng ta qua bàn tiệc Lời Chúa.
– Nuôi dưỡng chúng ta qua bàn tiệc Thánh Thể.

Hình 3: Lãnh nhận Bí tích Rửa Tội

6/ Chúng ta phải làm gì, để được sống trong đoàn chiên Chúa?
– Gia nhập vào Giáo hội của Chúa Kitô qua Bí tích Rửa Tội.

7/ Để được lớn lên trong đoàn chiên Chúa, chúng ta phải làm gì?
– Phải tin, và nghe theo các mục tử được Chúa sai đến.

8/ Để được sống dồi dào, chúng ta phải làm gì?
– Phải đón nhận lương thực là Lời Chúa, và Mình Máu Thánh Chúa mỗi ngày.

III. ÁP DỤNG 

Hình 4:  Thiếu nhi Thánh Thể đang tham dự thánh lễ.

9/ Để được vui sống trong đoàn chiên Chúa, thiếu nhi chúng ta  phải có thái độ nào?
– Siêng năng đến với Chúa qua Bí tích Giải Tội, và Bí tích Thánh Thể.
– Vâng nghe lời các bề trên.

10/ Được ở trong đoàn chiên Chúa, chúng ta còn có nhiệm vụ nào?
– Cầu nguyện cho có nhiều người quảng đại đáp lại tiếng Chúa gọi mời.
– Sẵn sàng đi theo Chúa, qua lời thúc giục của tiếng lương tâm, cũng như của các bề trên: các Cha, các Thầy, các Dì, anh chị Giáo lý viên, Ông Bà, Cha Mẹ….

Châm ngôn sống: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: MỤC TỬ GIÊSU

Nơi mục tử Giêsu, Đấng cứu độ duy nhất, dù ở gần ở xa, chúng ta là anh em. Ngài đã đến, đem tất cả chúng ta. Về nhà Cha trong tình yêu nồng ấm. Ngài đã đến cắm lều ở với ta. Để trần thế chan hòa niềm sướng vui.

Comments are closed.

phone-icon