Kịch bản văn nghệ Trung Thu 2025 – Chủ đề: “Giêsu, Vầng trăng yêu thương”

0

Sr. Maria Bùi Thị Bích Mai, OP

KỊCH BẢN ĐÊM TRUNG THU
Chủ đề: GIÊSU, VẦNG TRĂNG YÊU THƯƠNG
Thời gian dự kiến: 90 phút

CHÀO ĐÓN VÀ KHAI MẠC (15 phút)

(Bối cảnh sân khấu) Sân khấu được trang trí với hình ảnh vầng trăng lớn, có thể có hình ảnh Chúa Giêsu trong vòng tay. Đèn lồng, đèn sao lung linh.

1. Đón Lân và Chào mừng (5 phút):

Nhạc trống lân vang lên sôi động. Đoàn lân tiến vào sân khấu, biểu diễn một màn múa lân chào mừng.

2. Đón Cha xứ/Tuyên úy và thánh hóa chương trình (10 phút):

(Nhạc Thánh ca nhẹ nhàng vang lên)

MC Chị Hằng: “Vầng trăng Trung Thu rực sáng, báo hiệu một đêm hội thật vui và ý nghĩa. Xin mời cộng đoàn cùng hướng về phía cổng chào để chào đón sự hiện diện của Cha xứ/Tuyên úy…”

MC Chú Cuội: “…người Cha đáng kính sẽ thánh hóa chương trình của chúng ta, để đêm hội này thực sự là một bữa tiệc của tình yêu và niềm vui của Chúa Giêsu.”

(Cha tiến lên sân khấu, cộng đoàn vỗ tay chào đón.)

Cha xứ: (Chào mừng cộng đoàn, chia sẻ ngắn gọn về ý nghĩa của Trung Thu và chủ đề của đêm hội. Sau đó, Cha làm dấu Thánh Giá và đọc lời nguyện thánh hóa chương trình.)

(Cộng đoàn cùng làm Dấu Thánh Giá và đáp “Amen”. Cha xứ/Tuyên úy ban phép lành và trở về chỗ ngồi.)

GIAO LƯU VĂN NGHỆ (50 phút)

MC Chị Hằng: “Xin cảm ơn Cha xứ. Xin mời tất cả các bạn nhỏ và quý vị cùng bước vào khu vườn cổ tích lung linh của đêm hội trăng rằm hôm nay.”

MC Chú Cuội: “Và để bắt đầu, Chú Cuội có một câu đố nhỏ dành cho các bạn: ‘Ai là người đã tạo ra mặt trăng, mặt trời và cả thế giới này?’

– (Các em trả lời)

MC Chị Hằng: “Đúng rồi! Đó chính là Thiên Chúa. Và Người đã ban cho chúng ta một món quà tuyệt vời, đó chính là Chúa Giêsu. Mời quý vị cùng thưởng thức tiết mục đầu tiên!

1. Tiết mục 1:

    • Bài hát: “Vầng Trăng Yêu Thương” (bài Thánh ca có chủ đề về tình yêu Chúa Giêsu và ánh sáng)
    • Vũ khúc: …..    Biểu diễn bởi đội văn nghệ của xứ đoàn.
    • Chủ đề: Giêsu – Vầng trăng tình yêu.

2. Tiết mục 2:

    • MC Chú Cuội: “Các bạn ơi, Chúa Giêsu như vầng trăng sáng, soi đường cho chúng ta. Vậy chúng ta phải làm gì để luôn đi theo ánh sáng đó?”
    • Bài hát: “Sống Theo Lời Chúa” (Bài hát về việc sống đức tin, làm những điều tốt đẹp)
    • Vũ khúc:………….. Biểu diễn bởi các em thiếu nhi nhỏ tuổi.
    • Chủ đề: Sống Tin Mừng.

3. Tiết mục 3:

    • MC Chị Hằng: “Chú Cuội ơi, Chị nghe nói trong Kinh Thánh có một câu chuyện rất hay về một người phụ nữ được ánh sáng soi đường. Đó là ai vậy nhỉ?”
    • MC Chú Cuội: “À, đó chính là Đức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa Giêsu. Mẹ cũng giống như một vầng trăng dịu hiền, luôn soi sáng và bảo vệ chúng ta. Mời quý vị cùng lắng nghe bài hát ca ngợi Mẹ Maria.”
    • Bài hát: “Ave Maria” hoặc “Mẹ Đầy Ơn Phúc”.
    • Vũ khúc: Biểu diễn bởi các bạn nữ trong đội thiếu nhi. (Múa theo lời bài hát)
    • Chủ đề: Đức Maria – Vầng trăng dịu hiền.

4. Tiết mục 4:

    • MC Chị Hằng: “Cuộc đời Chúa Giêsu là một bài ca tình yêu vĩ đại. Tình yêu đó đã được thể hiện rõ ràng nhất qua đâu nhỉ?”
    • MC Chú Cuội: “Chính là qua cái chết và sự Phục sinh của Ngài, để ban cho chúng ta sự sống vĩnh cửu. Mời quý vị cùng lắng nghe một bài hát thật ý nghĩa về điều này.”
    • Bài hát: “Chúa Yêu Con” (Bài hát về lòng thương xót và sự hiến dâng của Chúa)
    • Vũ khúc: ………..Biểu diễn bởi một nhóm lớn các em thiếu nhi.
    • Chủ đề: Tình yêu Chúa Giêsu.

III. ĐỐ VUI VỀ ĐÊM TRĂNG (15 phút) (Xin nhấn vào đây để lấy file PPT Đố vui Trung Thu)

  • MC Chú Cuội: “Chào mừng các bạn đến với phần đố vui có thưởng! Đây là cơ hội để các bạn nhận được những chiếc bánh Trung Thu thơm ngon từ Chị Hằng đấy nhé!
  • Các câu đố:

1. Trong Kinh Thánh, ai là người đầu tiên được gọi các Kitô hữu là “Con của Ánh Sáng”? (Gợi ý: Thánh Phaolô – “Thưa anh em, tất cả anh em đều là con cái ánh sáng, con cái ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng chẳng thuộc về bóng tối.” (Tx 5,5))

2. Theo sách Sáng Thế, Thiên Chúa đã tạo ra mặt trăng, mặt trời và các vì sao vào ngày thứ mấy? (Ngày thứ tư)

3. Trong đêm trăng rằm, con thường thấy một chiếc đèn lồng hình con vật, đó là con gì? (Con cá)

4. Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu đã làm một phép lạ liên quan đến một chiếc bánh. Đó là phép lạ gì? (Phép lạ hóa bánh và cá ra nhiều)

5. Trong đêm trăng sáng, con thường thấy những người bạn nào cùng nhau rước đèn? (Bạn bè, anh chị em)

KẾT THÚC (10 phút)

  • MC Chị Hằng: “Thời gian thật nhanh! Một đêm Trung Thu thật vui và ý nghĩa sắp kết thúc rồi. Chị Hằng và Chú Cuội xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Cha xứ/Cha Tuyên úy, quý vị khách quý và tất cả các em thiếu nhi đã cùng tham dự đêm hội.”
  • MC Chú Cuội: “Chúng ta hãy cùng nhau hứa với Chúa Giêsu, vầng trăng yêu thương của chúng ta, rằng chúng ta sẽ luôn sống thật tốt, thật ngoan để xứng đáng với tình yêu của Ngài nhé!”
  • Lời cầu nguyện kết thúc: Mời Cha xứ lên sân khấu để đọc lời nguyện và ban phép lành kết thúc. Hoặc, Huynh trưởng hướng dẫn các em đọc kinh Lạy Cha và kinh Kính Mừng.
  • Hát kết: “Thiếu Nhi Ca” hoặc một bài Thánh ca về tình yêu Chúa.
  • Phát quà và phá cỗ: Mời các em thiếu nhi lên nhận lồng đèn, bánh kẹo và cùng nhau phá cỗ.

Comments are closed.

phone-icon