Lễ Truyền Tin
Vào giữa thế kỷ thứ 4, người ta bắt đầu mừng lễ Sinh nhật Đức Giêsu vào ngày 25 tháng 12; do vậy, ngày lễ Đức Giêsu Nhập thể trong cung lòng Trinh nữ Maria sẽ được mừng 9 tháng trước ngày mừng Sinh nhật. Trình thuật Truyền tin được thánh sử Luca ghi lại trong Tin mừng Luca chương 1 câu 26 đến 38. Sứ thần Gabriel đã hiện ra với Trinh Nữ Maria, Người đã đính hôn với Giuse thuộc dòng họ Vua Đavít. Sứ thần Gabriel loan báo điều mà được lưu lại trong phần đầu của Kinh Kính Mừng : “Kính chào Đức Maria, Đấng đầy ân sủng. Thiên Chúa ở cùng Người” (Luca 1,28). Sứ thần Gabriel tiếp tục tiên báo việc Đức Giêsu Giáng sinh và việc cai trị bất tận của Người trên nhà Gia-cóp. Đức Maria bối rối và ngạc nhiên trước sự việc lạ lùng này nên đã hỏi sứ thần làm sao chuyện này có thể xảy ra được; sứ thần thưa cùng Đức Trinh nữ: “Đừng sợ! Thánh Thần sẽ ngự xuống trên Mẹ.” (Luca 1,35)
Cuộc trao đổi giữa Đức Maria và Sứ thần Gabriel đã hình thành lời mở đầu Kinh Truyền tin : “Sứ thần truyền tin cho Đức Maria và Ngài sẽ thụ thai nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần.” Lời đáp trả của Đức Maria với sứ thần là một trong những lời tuân phục khiêm tốn trước Thiên ý : “Này tôi là tôi tớ của Chúa. Nguyện cho lời của Người được thực hiện.” Đây là một trong lời trích dẫn trực tiếp từ môi miệng Đức Maria đã được viết lại trong Tân ước và tóm lược vai trò của Đức Maria như là một người tôi tớ của Thiên Chúa và cũng là một môn đệ rất đặc biệt. Ngày lễ Truyền tin được xếp vào hàng cao nhất trong phụng vụ Công giáo – lễ trọng.
Nguyên tác: “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien
Lược dịch: Kim Ngọc