Vị Thánh kính ngày 21 tháng 3

0

 Nicholas thành Flue, Ẩn sĩ

Vị ẩn sĩ Nicholas thành Flue là Vị thánh Bổn mạng của đất nước Thụy Sĩ. Ngài được sinh ra trong một gia đình nông dân Thụy sĩ tại Flueli gần Unterwalden. Ngay từ thuở nhỏ, Ngài đã thuộc nhóm giáo dân được biết đến như là nhóm “Những người bạn của Thiên Chúa”- họ sống một cuộc sống khổ hạnh, chuyên chăm cầu nguyện và phục vụ người khác. Ngài đã lập gia đình và có 10 người con. Năm 1467, được sự đồng ý của hiền thê, Ngài đã thôi không làm việc ở văn phòng luật sư của Ngài, để lại đằng sau hiền thê và các con, và theo đuổi một đời sống ẩn dật. Người ta cho rằng Ngài sống chỉ nhờ vào Thánh Thể Chúa và sống 20 năm trong căn nhà cô tịch nhỏ bé và ngôi nhà nguyện nhỏ ở Ranft không xa nhà Ngài lắm. Danh tiếng của Ngài được biết đến như một vị thánh (Brother Klaus) đã thu hút nhiều du khách đến với Ngài để  tìm kiếm những lời khuyên về những vấn đề tinh thần cũng như những vấn đề trần thế. Ngài qua đời ngày 21 tháng 3 năm 1487. Ngay sau đó, Ngài đã được ca tụng như một nhà ái quốc và một đấng thánh. Nicholas không có trong lịch phụng vụ công giáo.

Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien. 

Lược dịch : Hà Diễm – Thỉnh Sinh

 

Comments are closed.

phone-icon