CASIMIR, Hoàng Tử
Casmir được nhận làm vị thánh Bổn mạng của nước Lát-vi (Lithuania), Balan và Liên xô. Casmir chào đời năm 1458 tại Krakow, là Hoàng tử thứ ba của Đức Vua của Balan. Ngài đã từ chối lệnh truyền của Vua cha – dùng vũ khí để chống lại các quốc gia Công giáo và kết hôn với con gái của Hoàng đế Frederick III. Ngài muốn chọn lối sống độc thân và khổ tu. Ngài qua đời do bịnh lao ngày 4 tháng 3 năm 1484 ở độ tuổi 26. Ngài đã được phong thánh năm 1521. Ngày lễ kính ngày được mừng phổ biến trên thế giới vào năm 1621.
Phỏng dịch từ “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P.McBrien
Kim Ngọc