Vị Thánh kính ngày 9 tháng 3

0

FRANCES thành ROME, Tu sĩ

Thánh Fran-xis là Vị Sáng Lập Cộng đoàn Oblates Tor de’ Specchi, một cộng đoàn gồm các chị em sống không có lời khấn, nhưng cam kết phục vụ người nghèo. Chị được nhận làm thánh bổn mạng của những tài xế xe máy và các quả phụ. Thánh nhân chào đời năm 1384 trong một gia đình giàu có nổi tiếng ở Tras-tơ-ve, Rôma. Mặc dù Chị lập gia đình năm 13 tuổi, nhưng vẫn không quên đi được ước mơ trở thành một nữ tu. Sau cái chết của hai người con trong số 6 người con, Chị đã sáng lập một cộng đoàn các chị em chuyên phục vụ người nghèo tại bệnh viện. Ban đầu, các chị em trong cộng đoàn này được biết đến với danh hiệu Oblates of Mary; sau này được gọi với danh hiệu Oblates thành Tháp Spéc – chi (Tower of Specchi) nơi mà Tu viện tọa lạc.  Sau khi chồng Chị qua đời, Chị đã gia nhập công đoàn này và làm Bề trên trong bốn năm cho tới ngày Chị qua đởi vào ngày 9 tháng 3 năm 1440 sau những năm sống nhờ bánh mì khô và rau quả. Giáo Hội Công giáo kính nhớ Chị.     

       Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien. 
                                                      Lược dịch : Hoài Thu – Thỉnh Sinh

    

Comments are closed.

phone-icon