Vị Thánh kính ngày 2 tháng 4

0

Thánh Francis of Paula, Ẩn sĩ

Francis of Paola (1416-1507) là Đấng Sáng lập Dòng các Anh em Minim Franciscan, và cũng là Thánh Bổn mạng của các thủy thủ Ý, sĩ quan hải quân, và các nhà hàng hải. Người ta kể Ngài làm rất nhiều phép lạ liên quan đến biển. Francis of Paola được sinh ra ở Calabria, miền Nam nước Ý. Năm lên 13 tuổi, Ngài đã sống trong Dòng các Anh em Minim Franciscan một năm. Sau đó, Ngài chọn sống đời ẩn tu trong một cái hang nhìn ra biển cả. Năm lên 20, có hai người cùng đồng hành với Ngài trong lối sống ẩn tu. Họ đã tự gọi chính họ là những ẩn sĩ của Anh Francis of Assisi (được kính nhớ ngày 4 tháng 10). Sau khi những người đồng loại xây cất cho họ một ngôi nhà nguyện và ba cái am (phòng nhỏ cho các vị ẩn sĩ) thì có nhiều người khác gia nhập nếp sống của họ. Bước theo lý tưởng của các Anh em Franciscan, nếp sống của họ được đánh dấu bằng các hoạt động từ thiện hướng về tha nhân, nghèo khó, và sám hối – trong đó ăn chay suốt Mùa Chay. Năm 1492, Francis đã đổi tên cộng đoàn thành Các Anh Em Minim để  muốn nói rằng các thành viên trong cộng đoàn này là những người anh em “hèn mọn” nhất trong các cộng đoàn tu trì. Thánh Francis qua đời ở thành phố Tours vào ngày 2 tháng 4 năm 1507 và được phong thánh năm 1519. Lịch phụng vụ Công giáo mừng kính Ngài.  

 Nguyên tác:  “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch : Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon