Vị Thánh kính ngày 29 tháng 7

0

Martha, Môn đệ Đức Giêsu

Martha sống vào thế kỷ thứ nhất là Chị của Lazarô – người đã được Đức Giêsu cho hồi sinh, và Chị của Maria – người đã ngồi nghe Đức Giêsu. Martha được nới tới trong ba bối cảnh Kinh thánh. Lần đầu tiên  khi Đức Giêsu ghé lại nhà của thánh nữ ở Bethany. Martha quá bận rộn với công việc chuẩn bị đón tiếp khách trong khi đó Maria lại ngồi dưới chân Đức Giêsu nghe Lời Người. Martha nói với Đức Giêsu hãy để cho em Mary giúp chị một số công việc trong bếp. Đức Giêsu liền đáp lại : Maria đã chọn phần tốt nhất (Lc 10, 38-42). Lần thứ hai là sự kiện Lazarô được hồi sinh (Ga 11,1-44). Trong sự kiện này, Chị Martha lại là người đóng vai trò chủ động, ra đi gặp Đức Giêsu; còn Mary thì ở lại nhà. Đức Giêsu nói với Martha: em cô sẽ hồi sinh vì Ta là Sự sống và là Sự sống lại… ai tin vào Ta sẽ không chết bao giờ; do vậy, Martha có thể tuyên xưng rằng Thày là Đấng Mêsia. Lần thứ ba là ngay trước trình thuật Thương khó của Đức Giêsu. Martha, Maria và Lazarô thết đãi Đức Giêsu một bữa tiệc ở Bethany (Ga 12,1-8). Martha lo việc tiếp khách, còn Maria xức dầu chân Đức Giêsu. Người ta không nhắc gì tới Martha sau Phục sinh và không có chứng từ nào cho hay thánh nữ qua đời khi nào và ở đâu. Giáo Hội Công giáo mừng kính lễ Ngài.

Comments are closed.

phone-icon