Vị Thánh kính ngày 26 tháng 5

0

Philip Neri, Linh mục

Philip Neri (sinh 1515-tử 1595) là vị sáng lập Dòng Oratory, cũng được biết đến với tên Oratarians. Sinh ra ở Florence, Philip đã bỏ nghề buôn bán đang thành công rực rỡ để đi sang Roma sau kinh nghiệm hoán cải năm 1533. Ngài giành thời gian học hỏi nghiên cứu tác phẩm của Thánh Tôma Aquinô; sau đó, lại hướng lòng vào công việc tông đồ ở giữa những người trẻ Florentine đang làm việc trong các ngân hàng và cửa hiệu. Ngài đã khích lệ nhóm trẻ dấn thân phục vụ những người đau bệnh tại các bệnh viện và thăm viếng nhiều nhà thờ ở Roma cùng với Ngài. Năm 1544, một trong những chuyến viếng thăm thường xuyên của Ngài tới các hang mộ, Ngài đã cảm nghiệm được một thị kiến: một người giàu ý chí và nghị lực đã đi vào trong miệng của Ngài rồi mở rộng hồn Ngài – điều kiện thể lý này được xem là có tầm ảnh hưởng lớn trên cuộc đời còn lại của Ngài. Ngài thụ phong linh mục năm 1551, sống trong cộng đoàn các anh em linh mục giáo phận ở San Girolamo della Carità, và giành rất nhiều thời gian trong việc linh hướng tâm linh và bí tích hòa giải. Ngài cùng với 5 anh em linh mục khác nữa khởi dụng ngôi nhà nguyện nhỏ được xây ở thánh đường để quy tụ những người mộ đạo lại bằng tiếng chuông. Họ chia sẻ đời sống chung nhưng không có lời khấn dưới sự hướng dẫn của Cha Philip. Nhóm này đã được Đức Cố Giáo Hoàng Gregory XIII chuẩn nhận thành Dòng Oratory năm 1575. Cha Philip và các anh em Oratarian giới thiệu một lối sống mới với linh đạo đặc thù: kết hợp hài hòa đời sống mục vụ và sứ vụ của Giáo hội. Giáo dân khích lệ họ giảng thuyết, giới thiệu các kịch bản với chủ đề Thánh kinh, sáng tác thánh nhạc với chủ đề tôn giáo. Cha Philip qua đời ngày 26 tháng 5 năm 1595, và được phong thánh năm 1622.    

Nguyên tác : The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon