PPT và bài giảng lễ Thiếu Nhi – CN 14 Thường Niên A

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file pdf và file nhạc

I. NHẬP

Đến với thánh lễ hôm nay, chúng ta mang theo mình bao nhiêu vất vả của cuộc mưu sinh, bao lo âu của cuộc sống. Theo lời thánh Phêrô tông đồ, chúng ta hãy trút mọi gánh lo cho Chúa để Ngài vác đỡ gánh nặng cho chúng ta, vì Ngài là Thiên Chúa của tình thương, là Đấng dạy chúng ta sống hiền lành và khiêm nhường.

II. GIẢNG

Hôm ấy, sau khi ban phép xức dầu và Mình Thánh Chúa cho một bà mẹ trẻ bị ung thư giai đoạn cuối, chị nắm chặt tay tôi và nói trong nghẹn ngào: “Cha ơi, cha cầu nguyện cho con mau về với Chúa, con đau đớn lắm. Con chịu hết nổi rồi. Lời của chị giúp tôi thêm một lần nữa ý thức về thân phận dòn mỏng của con người, không phải để buông xuôi thất vọng, mà là để biết chạy đến với Chúa, để được Ngài ủi an và nâng đỡ. Đó là sứ điệp mà Lời Chúa hôm nay đang gợi lên cho mỗi chúng ta.

Hình 1: Chúa dựng nên Adong – Eva

* Thiên Chúa dựng nên Adong – Eva thế nào?
– Thiên Chúa phán: Ta hãy dựng nên con người giống hình ảnh Ta.

* Thế nào là dựng nên con người giống hình ảnh Chúa?
– Là ban cho con người lý trí, ý chí, tự do, tình yêu và sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa.

* Con người có giữ mãi được hạnh phúc ấy không?
– Không, vì con người đã nghe theo ma quỉ mà quay lưng phản bội cùng Thiên Chúa.

Hình 2: Chúa Giêsu xuống thế làm người

* Quay lưng với Thiên Chúa, con người phải nhận lấy hậu quả nào?
– Lòng trí ra tối tăm, phải vất vả cay cực, phải đau khổ và nhất là phải chết đời đời.

* Thiên Chúa có bỏ rơi con người trong nỗi đau khổ tuyệt vọng không?
– Không, Ngài hứa ban Đấng cứu thế đến để cứu chuộc con người.

* Đấng cứu thế mà Thiên Chúa hứa ban là ai? Đã đến chưa?
– Là chính Đức Giêsu Kitô, Ngài đã đến cách đây hai ngàn năm ở tại Belem xứ Giuđêa, thuộc đất nước Do Thái.

Hình 3: Chúa Giêsu rao giảng nước Thiên Chúa.

* Chúa Giêsu đến rao giảng Tin Mừng nước Trời cho ai?
– Cho toàn thể nhân loại, cách riêng cho những người nghèo khổ.

* Dưới cái nhìn của Chúa Giêsu thì ai là những người nghèo khổ bé nhỏ?
– Là những người già cả neo đơn, bệnh tật bất hạnh, vất vả nghèo đói, bị hất hủi bỏ rơi, quê mua dốt nát, tội lỗi yếu đuối…..

* Chúa hứa sẽ làm gì cho họ?
– Ngài nâng đỡ, bổ sức, dạy họ sống hiền lành và khiêm nhường, cũng như ban cho họ sự bình an và thanh thản trong tâm hồn.

* Muốn được vậy, họ phải có điều kiện nào?
– Đến với Chúa, sẵn sàng mặc lấy cách sống hiền lành và khiêm tốn như Chúa.

III. ÁP DỤNG

Hình 4:  Các em thiếu nhi rước lễ lần đầu.

* Đâu là những lam lũ vất vả, cay đắng và bất hạnh nơi con người hôm nay?
– Bệnh tật
– Nghèo đói
– Nhục mạ khinh khi
– Quê mùa dốt nát
– Mặc cảm tội lỗi
– Bất hòa chia ly

* Làm thế nào để có được cuộc sống an vui và hạnh phúc?
– Siêng năng đến với Chúa qua các thánh lễ và rước lễ.
–  Chuyên chăm cầu nguyện, nhất là trong giờ kinh tối gia đình.
–  Tin tưởng và phó thác vào Chúa qua lối sống hiền lành và nhịn nhục, khiêm nhường và phục vụ.
–  Vui tươi hòa nhã và không trở thành gánh nặng cho người khác.

* Để thực hành chúng ta phải làm gì?

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Hãy học cùng Ta

Hỡi ai khó nhọc và vất vả. Hãy đến để Ta bổ sức cho.
Hãy mang lấy ách của Ta. Và học cùng Ta, hiền lành và khiêm nhường. 

Comments are closed.

phone-icon