Ban Truyền thông Đa Minh Tam Hiệp tổng hợp
Một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Giáo hội Công giáo đã chính thức được ghi nhận khi Hồng y Robert Francis Prevost, thành viên của Dòng Augustinô, được bầu làm Giáo hoàng thứ 267, lấy tông hiệu Leo XIV. Việc bầu chọn được công bố theo nghi thức truyền thống từ ban công Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, đánh dấu sự khởi đầu của một triều đại Giáo hoàng mới.
Vị Giáo hoàng đầu tiên đến từ Hoa Kỳ
Đức Leo XIV sinh ngày 14/9/1955 tại Chicago, Illinois, là vị Giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử đến từ Hoa Kỳ. Đây là một sự kiện chưa từng có, thể hiện rõ tính toàn cầu và ngày càng đa dạng của Giáo hội Công giáo hiện đại. Với tuổi đời 69, Đức Giáo hoàng mang đến Vatican một cái nhìn mới mẻ, dựa trên nền tảng đức tin sâu sắc, có nhiều trải nghiệm thực tế qua nhiều chức vụ quan trọng và kinh nghiệm mục vụ tại cả Bắc và Nam Mỹ.
Tiểu sử và hành trình phục vụ Giáo hội
Khởi đầu đời sống tu trì từ năm 1977 tại Dòng Augustinô, ngài đã dành gần 50 năm phục vụ Giáo hội trong nhiều vai trò khác nhau: từ giảng dạy, đào tạo, lãnh đạo dòng tu, đến giám mục tại Peru và các chức vụ quan trọng trong Giáo triều Rôma.
Ngài từng giữ chức Tổng trưởng Thánh bộ Giám mục và Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, góp phần quan trọng trong công tác tổ chức nhân sự và mục vụ toàn cầu của Giáo hội. Ngày 30 tháng 9 năm 2023: ngài được phong Hồng y khi đang giữ chức Tổng Trưởng Thánh Bộ Giám Mục.
Mật nghị Hồng y và cuộc bầu chọn mang tính lịch sử
Mật nghị năm 2025 quy tụ 133 Hồng y từ 71 quốc gia, được tổ chức tại Nhà nguyện Sistine ngay sau khi Đức Giáo hoàng Phanxicô qua đời vào ngày 21/4. Sau bốn vòng bỏ phiếu, làn khói trắng đã bốc lên vào tối 8/5 – báo hiệu sự đồng thuận của Hồng y đoàn và khởi đầu triều đại Giáo hoàng mới.
Đức Hồng y Prevost được bầu chọn nhờ hồ sơ mục vụ xuất sắc, tầm nhìn cải cách và khả năng dung hòa các luồng tư tưởng trong Giáo hội. Việc chọn tông hiệu Leo XIV gợi nhớ đến Giáo hoàng Leo XIII – người có ảnh hưởng lớn đến học thuyết xã hội Công giáo cuối thế kỷ 19.
Sứ mệnh mới trong bối cảnh toàn cầu nhiều biến động
Giáo hoàng Leo XIV nhậm chức trong thời điểm thế giới đối mặt với nhiều thách thức: bất bình đẳng, biến đổi khí hậu, khủng hoảng niềm tin và phân cực xã hội. Với lý tưởng của một mục tử khiêm nhường, gần gũi với người nghèo và đối thoại liên tôn, ngài được kỳ vọng sẽ tiếp nối và mở rộng những cải cách mà Đức Phanxicô đã khởi xướng.
Các nhà phân tích tin rằng Đức Leo XIV sẽ tiếp tục chú trọng vai trò của phụ nữ trong Giáo hội, tăng cường tính minh bạch trong quản trị Vatican, và thúc đẩy đối thoại liên văn hóa và liên tôn trên toàn thế giới.
Phản ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế
Việc Hồng y Prevost trở thành Giáo hoàng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ nhiều nơi. Tại Hoa Kỳ, các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo đều ca ngợi đây là “sự kiện lịch sử”. Tại Peru, nơi ngài từng phục vụ suốt nhiều năm, người dân đã tổ chức các buổi lễ tạ ơn và cầu nguyện cho triều đại mới.
Ở Vatican, nhiều Hồng y đã bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đức Leo XIV. Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, nhận xét: “Ngài là một mục tử với trái tim rộng mở và trí tuệ sâu sắc, sẵn sàng hướng dẫn Giáo hội vượt qua những thử thách mới.”
Hướng tới tương lai
Với trọng trách dẫn dắt hơn 1,4 tỷ tín hữu trên toàn thế giới, Đức Giáo hoàng Leo XIV chính thức bước vào triều đại mới với sứ mệnh canh tân và hiệp nhất. Lễ nhậm chức của ngài dự kiến sẽ được tổ chức trong vài ngày tới tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô.
Giáo hội Công giáo toàn cầu đang chờ đón những bước đi đầu tiên của vị Giáo hoàng đến từ Mỹ – người được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng của sự đổi mới, lòng bao dung và niềm hy vọng trong thế kỷ 21.