Triều đại 246: Đức Giáo hoàng Clêmentê XII

0

Đức Giáo Hoàng Clêmentê XII tên thật là Laurezo Corsini, sinh ngày 7-4-1652 tại Florencia trong một gia đình danh tiếng. Ngài học tại Học Viện dòng Tên, lấy bằng tiến sĩ Luật ở đại học Pisa, được đức Clêmentê XI trao chức Hồng y và được làm Giáo hoàng ngày 12-7, đăng quang ngày 16-7-1730 lúc đã 78 tuổi. Nhiệm kỳ Giáo hoàng của đức Clêmentê XII thật sáng chói, mặc dù sức khỏe yếu kém, nhiều khi phải nằm liệt giường, mắt ngày càng mù lòa, nhưng với trí tuệ và khả năng tinh thông, ngài đã chọn một cộng sự thật xứng đáng tên Nêri Crosini là cháu của ngài.

Bắt đầu giáo triều của mình, ngài cho trừng phạt Hồng y Coscia và tất cả những người đã lợi dụng lòng tin của vị tiền nhiệm là đức Bênêđictô XIII để thu góp của cải, làm giàu. Hồng y Coscia, bị phạt tù 10 năm, tất cả tài sản bị đem phân phát cho người nghèo. Ngài hủy bỏ luật cấm chơi xổ số của đức cố Giáo hoàng Bênêđictô XIII, cho phép trò chơi này được điều hành bởi một chi nhánh của Tòa thánh, số tiền thuế thu được dùng vào các công việc từ thiện và công việc chung. Chính nhờ lợi nhuận của trò đen đỏ này, ngài đã hỗ trợ cho Venisia và Bồ Đào Nha trong cuộc chiến tranh chống lại quân Hồi giáo Thổ bằng một số tiền rất lớn. Với sắc chỉ Ineminent năm 1738 chống lại Hội Tam Điểm, ngài cũng tiếp tục lên án thuyết Jansénisme. Ngài mở cửa các bảo tàng viện của giáo triều cho công chúng vào tham quan, cho xây cất bể nước nổi tiếng Trévi và khởi công xây dựng mặt tiền của Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô. Ngài qua đời ngày 6-2-1740, được chôn cất trong Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô.

 

Comments are closed.

phone-icon