LỄ THÁNH SAVA THÀNHSERBIA, GIÁM MỤC
Bổn mạng dân tộc Xéc-bi (Serbs)
Trích từ tác phẩm “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả: Richard P. Mcbrien
Người dịch: Sr. Maria Đỗ Thị Kim Ngọc, OP
Đức Giám Mục Sava chào đời năm 1174 và là người con út trong gia đình có ba anh em trai. Phụ thân của Ngài chính là Hoàng tử Stê-pha-nô đệ nhất (Stephen I). Ngài giành lại sự độc lập cho đát nước Xéc-bithoátkhỏi vòng cai trị của vương quốc Byzantium. Năm lên 17 tuổi, Ngài đã trở thành một thày dòng ở Mt. Athos, Hy lạp. Sau này, Cha của Ngài đã thoái ngôi vị và gia nhập dòng tu cùng với Ngài. Hai cha con cùng nhau sáng lập một đan viện cho các thày người Xéc-bi mang tên Khilandari và tiếp tục duy trì sự sống còn 1 trong 17 đan viện tự trị ở Mt. Athos. Ngài làm Cha Viện Trưởng trong một thời gian, nhưng sau đó lại trở về quê nhà năm 1206 để dàn xếp cuộc tranh chấp giữa các anh em của Ngài về quyền thừa kế. Thực trạng đáng buồn của Giáo hội nơi quê hương Người đã tác động mạnh đến Ngài. Đức Tổng Giám Mục thành Zica đã tấn phong Ngài làm Giám Mục năm 1219. Ngài thiết lập một số các Giáo phận, xây dựng các ngôi thánh đường và các đan viện, cũng như canh tân đời sống tôn giáo của quê hương Ngài. Ngài qua đời ngày 14 tháng 1 năm 1237.