THÁNH ANTÔN (ANTHONY OF EGYPT), VIỆN PHỤ
Trích từ tác phẩm “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả: Richard P. Mcbrien
Người dịch: Sr. Maria Đỗ Thị Kim Ngọc, OP
Thánh Antôn được nhìn nhận là Vị Sáng lập Đan viện. Năm 20 tuổi, cha mẹ người, thuộc gia đình thượng lưu Ai cập, đã qua đời và để lại vô số đất đai. Thánh nhân đã bán tất cả những tài sản đó và đem cho người nghèo để bước theo lời mời gọi của Đức Giê-su đã được viết trong Tin mừng thánh Mát-thêu chương 19 câu 21. Ngài đã chọn một cuộc sống ẩn dật; đầu tiên hết, chọn sống ẩn dật gần nhà của Người dưới sự hướng dẫn của vị ẩn sĩ cao niên; sau đó, thánh nhân chọn sống trong những ngôi mộ trống trong nghĩa trang xa nhà trong vòng 12 đến 15 năm; cuối cùng, Ngài ẩn tu tuyệt đối trong sa mạc từ năm 286 tới năm 306. Cuộc sống của Ngài đã lôi cuốn được nhiều đồ đệ.Ngài thiết lập đan viện ẩn tu đầu tiên. Cuộc đời ẩn tu của thánh nhân đã trở nên mẫu gương nổi tiếng và được mệnh danh là “Tổ phụ các thầy ẩn sĩ”. Người Công giáo La-mã, người Hy lạp và Giáo hội chính thống Nga đều mừng lễ này.