THÁNH MARGARET HUNGARI , DÒNG ĐA MINH
Trích từ tác phẩm “The Pocket Guide To The Saints” của tác giả: Richard P. Mcbrien
Người dịch: Sr. Maria Đỗ Thị Kim Ngọc, OP
Margaret Hungari, con gái của Đức Vua Bela đệ tứ, đã gia nhập Dòng Đaminh năm lên 13 tuổi.
Thân phụ của Người hạ lệnh Người rời tu viện để trở về cưới Đức Vua Bohemia. Thánh nhân đã cương quyết từ chối mệnh lệnh của Vua cha và đe dọa sẽ cắt mũi và môi của mình nếu bị ép rời tu viện. Cuộc đời của thánh nhân trong đời tu được miêu tả như là một trong những cuộc tự đóng đinh do Chị thích chọn những công việc hèn mọn nhất, đặc biệt trong việc chăm sóc các bệnh nhân và người hấp hối. Thánh nhân qua đời năm 28 tuổi, Đức Thánh Cha Piô XII đã phong thánh cho Chị năm 1943 trong lúc đất nước Hung-ga-ry đang ở dưới sự thống trị của Đức quốc xã. Các anh chị em trong gia đình Đa Minh kính nhớ lễ Chị vào ngày 18 tháng 1 hàng năm.