THÁNH MARGARET, HOÀNG HẬU SCOTLAND
Thánh Margaret (1046-1093) là vị thánh bảo trợ của Scotland. Là con gái của công nương Agatha nước Hungary và Hoàng tử Edward Atheling người Anglo-Saxon, được sinh ra và lớn lên tại Hungary nhưng trước cuộc xâm lăng của Norman năm 1066, Margaret trở về Anh. Vì tàu bị đắm nên Margaret cùng với mẹ, anh trai và em gái đã dừng chân tại Scotland. Tại đây, Margaret đã kết hôn với vua Malcolm III vào năm 1070. Họ có sáu người con trai và hai con gái.
Margaret đã sử dụng ảnh hưởng của mình tại triều đình để cải cách tôn giáo, khuyến khích mở những công nghị và thảo luận để chấn chỉnh sự lạm dụng tôn giáo như mua bán chức thánh, cho vay nặng lãi và loạn luân. Bà đã thành lập Tu viện, giám sát các huấn thị tôn giáo và các việc nghiên cứu khác. Bà dành nhiều thời gian cầu nguyện, ăn chay và giúp đỡ người nghèo.
Margaret qua đời ngày 16/11/1093 và được phong thánh vào năm 1250.
Sr.Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,
The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006