THÁNH CECILIA, TRINH NỮ – TỬ ĐẠO
Cecilia (sinh trưởng vào thế kỷ thứ ba) là một vị tử đạo người La Mã và là vị thánh bảo trợ của các nhạc sĩ, ca sĩ và nhà thơ.
Theo một truyền thuyết nổi tiếng vào thế kỷ thứ V, Cecilia khấn giữ mình đồng trinh nên đã quyết liệt từ chối đời sống hôn nhân. Bị bắt trong một cuộc bách đạo, Thánh nữ kiên quyết không chịu thờ lạy các vị thần ngoại nên đã bị chém đầu. 3 nhát kiếm của lý hình khiến vị anh hùng đức tin chịu đau đớn suốt 3 ngày sau.
Lễ kính Thánh Cecilia tử đạo được ghi trong lịch phụng vụ chung của Giáo Hội.
Maria Thê Trần chuyển ngữ từ Richard P. McBrien,
The Pocket Guide To The Saints, HarperCollins, e-books 2006