Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật I Mùa Chay A

0

Chúa Nhật I Mùa Chay – Năm A

CHỦ ĐỀ :

“Người ta sống không nguyên bởi bánh,
nhưng bởi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra ”

I/ NHẬP : Để giải thoát con người khỏi ách thống trị của ma quỉ, Con Thiên Chúa đã chấp nhận một cuộc thách đấu với ma quỉ nơi sa mạc. Bằng chay tịnh cầu nguyện hy sinh, nhất là bằng sức mạnh Lời Chúa, Đức Giêsu đã toàn thắng ma quỉ. Từ đó Ngài chỉ ra cho chúng ta cách thế để có thể thắng được các cám dỗ ma quỉ.

II. GIẢNG : Xin tải file PPT hỗ trợ bài giảng tại đây

Kể lại câu chuyện của Đaminh Saviô. Trước cơn cám dỗ của các bạn để thỏa mãn dục vọng xác thịt qua tấm hình tục tĩu, Saviô đã cương quyết chối từ với lời khẳng định: “ Tôi muốn giữ đôi mắt của tôi trong sạch để có thể nhìn ngắm Chúa trên thiên đàng”.

Hình 1 : Thiên Chúa tạo dựng con người.

* Trong các loài Chúa tạo dựng, loài nào cao quí nhất, vì sao ?

T. Là loài người vì họ được dựng nên giống hình ảnh Chúa.

* Thế nào là giống hình ảnh Chúa ?

T.        – Có linh hồn.    – Có lý trí và ý chí.

            – Được tự do.     – Được mang lấy sự sống của Thiên Chúa.

* Loài người được sống với Chúa ở đâu ?

– Ở trong vườn địa đàng hay còn gọi là thiên đàng.

Hình 2 : Con người phản bội.

* Con người có được hạnh phúc mãi không?

T. Không, vì họ đã chối bỏ và không vâng lời Thiên Chúa.

* Ai đã xúi giục, cám dỗ con người làm những điều ấy ?

T. Con rắn hay còn gọi là ma quỉ.

* Con rắn cám dỗ con người thế nào ?

T. Cứ ăn trái cây giữa vườn vì Thiên Chúa biết rằng khi nào ông bà ăn nó sẽ thấy mình bằng với Thiên Chúa.

* Hậu quả của nó là gì ?

T. Là đau khổ, tối tăm và phải chết đời đời.

Hình 3 : Chúa Giêsu bị cám dỗ ở trong hoang địa.

* Thiên Chúa đã làm gì sau khi con người phạm tội ?

T. Ngài yêu thương và cho Con Một Ngài xuống thế để giải thoát và cứu chuộc con người.

* Ngài làm gì để giải thoát con người khỏi ách ma quỉ?

T. Ngài chấp nhận một cuộc thách đấu với ma quỉ nơi hoang địa.

* Ma quỉ đã giăng ra những cạm bẫy nào ?

– Về của ăn cái mặc : “ Nếu ông là Con Thiên Chúa, ông hãy biến đá này thành bánh mà ăn đi”.

– Về việc cậy vào sức riêng : “Thiên Chúa sai các thiên thần gìn giữ ông. Vậy ông hãy nhảy xuống đất đi”.

– Về vinh hoa phú quí trần gian : “Tôi sẽ cho ông tất cả mọi sự trên thế gian này nêu ông quì thờ lạy tôi”.

* Thiên Chúa đã làm gì để có thể thắng được ma quỉ ?

T.        – Bằng cầu nguyện, chay tịnh và hy sinh.

            – Bằng sức mạnh của Lời Chúa.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 Hình thánh Đaminh Saviô.

* Ma quỉ hôm nay tấn công thiếu nhi cách nào ?

T.        – Thích ăn mặc đua đòi.

– Thích làm theo ý riêng.

– Ham mê vinh hoa trần thế mà coi nhẹ giá trị nước trời.

* Để chiến thắng được ma quỉ, em phải làm gì ?

T.        – Vâng Lời các bề trên.

            – Siêng năng cầu nguyện hy sinh.

            – Coi trọng việc tham dự lễ và học hỏi giáo lý.

Châm ngôn sống : “ Thà chết chứ không phạm tội ” .

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Mùa chay

1/ Mùa chay với 40 ngày, em ơi hãy nhắc cho nhau. Cầu nguyện chay tịnh hy sinh, sẽ được cùng Chúa phục sinh.

2/ Quỉ ma cám dỗ rất nhiều, đi theo gương Chúa Giêsu. Thực hành theo Lời Kinh Thánh, sẽ được chiến thắng hiển vinh. 

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon