Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật 2 Thường niên

0

CN 2 TN

I. NHẬP

“Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng nghe”. Giữa đêm khuya thanh vắng, Chúa đã đến kêu gọi Samuel, và ông đã thưa lên : “Lạy Chúa xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, biết dứt mình ra khỏi mọi thứ lo toan bận rộn, ồn ào bên ngoài, hầu có thể nghe được tiếng Chúa, ở lại bên Ngài, và nhận ra Ngài là Đấng cứu độ duy nhất của chúng ta.

II. GIẢNG: (Xin nhấn vào đây để tải file hỗ trợ bài giảng)

Đối với tôi, ngày 2.9.1988, ngày mà tôi được Đức Giám Mục thông báo kêu gọi lên chức linh mục, sau 20 năm kiên trì chờ đợi, đã trở thành một ngày khó quên, một bước ngoặt đáng nhớ, một khởi đầu cho cuộc hành trình của đời linh mục tận hiến. Biến cố ấy nhắc nhớ với tôi về một câu chuyện tương tự trong Cực Ước, câu chuyện Chúa gọi Samuel.

Hình 1 : Chúa kêu gọi Samuel.

* Hôm nay, Thiên Chúa đã lên tiếng để kêu gọi ai ?
– Gọi cậu bé Samuel.

* Nhờ đâu mà cậu biết được đó là tiếng Chúa gọi ?
– Nhờ vào lời chỉ bảo của thầy cả Hêli.

* Trước  tiếng gọi của Chúa Samuel đã đáp lại thế nào ?
– Cậu đã thưa lên với Chúa : “Nầy tôi đây, xin hãy phán vì tôi tớ Chúa đang lắng tai nghe”.

Hình 2 : Gioan Tẩy giả và các môn đệ bên dòng sông Giorđan.

*  Gioan tẩy giả đã giới thiệu về Chúa thế nào ?
– Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.

* Nghe thầy giới thiệu, ai đã xin phép thầy để đi theo Chúa  ?
– Đó là Anrê và Gioan.

* Chúa Giêsu đã nói gì khi hai ông đi theo Ngài ?
– Hãy đến mà xem.

Hình 3 : Anrê dẫn anh mình đến gặp Chúa Giêsu.

* Hai môn đệ của Gioan tẩy giả đã làm gì trước lời mời “ Hãy đến mà xem” của Chúa ?
– Các ông đã đến, và ở lại với Chúa cả ngày hôm đó.

* Ở lại và gặp được Chúa rồi các ông đã làm gì ?
– Tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Messia mà toàn dân mong đợi.

– Dẫn anh mình là Phêrô đến để gặp Chúa Giêsu.

III. ÁP DỤNG :

Hình 4 :  Thiếu nhi Thánh Thể tham dự thánh lễ.

* Trong mỗi Thánh lễ, chủ tế giới thiệu Chúa Giêsu là ai  ?
Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.

* Ta phải có thái độ nào trước lời mọi gọi của Chúa  ?
– Đáp lại tiếng Chúa để siêng năng đến với Ngài.

– Sẵn sàng ở lại với Chúa bằng cách giữ Ngài mãi mãi trong tâm hồn.
– Giới thiệu và dẫn đưa các bạn biếng lười đến với Chúa.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG : Đây Chiên Thiên Chúa

Đây là Con Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian.
Những ai tìm đến với Ngài, sẽ được hạnh phúc bình an.
Chuyên cần siêng năng dự lễ, theo tiếng Chúa gọi em ơi.
Quyết tâm đổi mới cuộc đời, Nước Trời Chúa sẽ tặng ban.

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Comments are closed.

phone-icon