Giảng lễ Thiếu nhi: Chúa nhật 11 Thường niên B

0

Lm. Giuse Vũ Đức Hiệp

Xin nhấn vào đây để tải file PPT và file nhạc

I. NHẬP

Hạt cải khi gieo thì bé tí. Nhưng khi mọc lên lại trở thành cây cao bóng cả, nơi chim trời đến ẩn núp.
Lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay, giúp chúng ta khám phá ra sức mạnh nội tại của hạt giống nước trời, tự nó có khả năng đơm hoa kết trái.
Xin cho mỗi chúng ta, sống trong lòng Giáo Hội Chúa Kitô, chúng ta biết âm thầm chu toàn bổn phận, khiêm tốn phó thác vào Chúa, cũng như cộng tác với giáo xứ, góp phần làm tươi mát cuộc đời chúng ta, cũng như sinh nhiều hoa quả tốt đẹp, đem lại một mùa xuân hạnh phúc cho những người chung quanh.

II. GIẢNG

Lên mạng Internet và gõ tên Têrêsa Calcutta, chỉ trong tích tắc khuôn mặt và bài viết về Mẹ Thánh lập tức xuất hiện tràn ngập. Khuôn mặt Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta là biểu hiện của tình thương như một vĩ nhân của thế kỷ 20. Tất cả giới báo chí quốc tế ca tụng Mẹ Thánh là một nhân vật tuyệt hảo, trong sáng, uyên thâm … Thực ra Mẹ Thánh chỉ là một người đàn bà nhỏ bé, một nữ tu nghèo khổ nhất, thế mà nhờ những hoạt động bác ái và lòng từ tâm cao cả, Mẹ Thánh đã được thế giới trao cho đủ mọi loại giải thưởng cao qúy, kể cả giải thưởng Nobel. Mẹ được dân An Độ rồi cả thế giới nhìn nhận như một vị thánh sống, và gọi Mẹ bằng một cái tên thân thương nhất: Bà Mẹ Ấn Độ và Bà Mẹ thế giới.

Hình 1: Người gieo giống đi gieo hạt cải.

1. Hôm nay, Chúa Giêsu sánh ví nước Thiên Chúa giống với cái gì?
– Giống với hạt cải.

2. Khi bắt đầu gieo, hạt cải thế nào?
– Là loại hạt nhỏ nhất trong các hạt giống được gieo.

3. Khi mọc lên nó đã trở thành thế nào?
– Thành cây cao bóng cả, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể đến ẩn náu được.

Hình 2: Hài nhi Giêsu trong hang đá.

4. Thiên thần đã nói với các mục đồng thế nào về việc sinh hạ của Con Thiên Chúa?
– Anh em cứ dấu này, mà nhận ra Người: “Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc trong tã, nằm trong máng cỏ”.

5. Hạt cải Giêsu đã mọc lên như thế nào?
– Ngài âm thầm sống 30 năm ẩn dật tại quê nhà Nagiareth.

6. Để trở thành nguồn ơn cứu độ, Ngài đã làm gì?
– Vâng phục thánh ý Chúa Cha, và chết treo trên thập giá.

Hình 3: Chúa Giêsu chọn gọi 12 tông đồ.

7. Để xây dựng và mở mang nước Trời, Chúa Giêsu đã chọn gọi ai?
– Chọn gọi 12 tông đồ.

8. Các tông đồ là những người thế nào?
– Là những người chài lưới quê mùa và ít học.

9. Qua các tông đồ, Giáo Hội của Chúa Giêsu đã phát triển thế nào?
– Đã lan rộng đến toàn thế giới, và trở thành nơi cư ngụ cho mọi dân tộc.

III. ÁP DỤNG 

Hình 4: Các em thiếu nhi dự lễ ngày Chúa Nhật

10. Thiếu nhi Giáo xứ A ….tháng 11/2023 có 153 em. Đến hôm nay sau 20 tháng đã được bao nhiêu em ?
– Được 282 em, thuộc 4 cấp Khai tâm, Xưng Tội, Thêm Sức, Sống Đạo.

11. Nhờ đâu mà các em ngày càng phát triển như vậy ?
– Nhờ vào tác động của ơn thánh Chúa.
– Nhờ vào sự động viên của các bậc phụ huynh.
– Nhờ vào sự nhiệt tình hăng hái tham gia của các em thiếu nhi

12. Để trở thành cây cao bóng cả, là nơi qui tụ của nhiều bạn trẻ, các em phải làm gì ?
– Noi gương Đức Kitô, vâng phục Thiên Chúa Cha, chu toàn bổn phận.
– Nên giống Đức Kitô, hằng ngày chết đi cho tội lỗi, cùng các nết xấu.
– Tích cực vun trồng cây đức tin, bằng việc chuyên chăm cầu nguyện, lãnh nhận bí tích, lắng nghe và sống Lời Chúa mỗi ngày.

IV. BÀI CA Ý LỰC SỐNG: Hạt cải nhỏ bé.
Hạt cải khi gieo thì bé tí. Nhưng khi mọc lên thì ôi chao.
Vươn cao rợp bóng cho chim trời. Là chính Nước Trời đó em ơi.

Comments are closed.

phone-icon