Đức Giáo Hoàng Adrianô III sinh tại Roma, được bầu làm Giáo hoàng ngày 17-5-884. Ngài bác bỏ tất cả áp lực của hoàng đế Đông Phương muốn phục chức cho Photius, quả quyết là sự can thiệp của vua hay của đặc sứ của hoàng đế không cần thiết cho việc lên ngôi Giáo hoàng. Khi vua Charles Le Gros không có con để nối ngôi, phải giải quyết vấn đề kế vị, hoàng đế triệu tập một nghị viện ở Warens và đã mời ngài đến tham dự. Ngài nhận lời và lên đường đi đến Pháp, nhưng trên đường, khi đến Nôrantôla, gần Môđêna, thì đã qua đời vào tháng 9-885 và được chôn cất tại đó. Ngài được phong làm thánh, nhưng việc phong thánh này bị phản đối. Mãi đến năm 1891, việc phong thánh cho ngài mới được nhìn nhận.
Related Posts
-
0
Mừng Chúa giáng trần
-
0
Niên giám Vatican trình bày chi tiết sự gia tăng và giảm sút của đời sống bí tích trên thế giới
-
0
Tại sao thời Trung cổ được gọi là “thời kỳ tăm tối”?
-
0
Đi theo Đường mòn Chúa Giêsu từ Nadarét đến Caphácnaum
-
0
Nghiên cứu cho thấy quá nhiều người Công giáo “quen với việc không đến nhà thờ”
-
0
Vị tướng quân đội được thụ phong linh mục ở tuổi 61
-
0
Nhà nguyện Sistine theo kiến trúc Rô-măng
-
0
Phương pháp “Giữ Ngón Tay” kiềm chế cảm xúc của người Nhật
-
0
Suy niệm trong giờ Chầu Thánh Thể dành cho Thiếu Nhi – Mùa Chay năm C