Vị Thánh kính ngày 7 tháng 7

0

Chân phước Benedict XI, Giáo Hoàng

Benedict XI (sinh 1240 – tử 1304, Giáo Hoàng 1303-1304) sinh ra tại Niccolò Boccasini ở Treviso trong một gia đình thuộc tầng lớp công nhân bình thường. Ngài gia nhập Dòng Đaminh năm 17 tuổi. Ngài là một giảng viên thần học, một nhà giảng thuyết, Giám tỉnh ở Lombardy, Bề trên Tổng quyền, Hồng y, và Giám mục giáo phận Ostia trước khi làm Giáo Hoàng. Triều đại Giáo Hoàng của Ngài được đánh dấu bằng sự phục tùng nhu nhược trước những yêu sách của Philip IV Vua nước Pháp. Là một học giả thầm lặng, thậm chí là một Giáo Hoàng, Ngài vẫn luôn duy trì vai một linh mục, theo bước lối sống thiêng liêng khổ hạnh, duy trì tinh thần khiêm hạ và tự chủ. Ngài bãi bỏ sắc lệnh được viết bởi Vị Giáo Hoàng tiền nhiệm Boniface VIII là hạn chế quyền của Anh Em Đaminh và Phan Sinh trong việc giảng thuyết, giải tội; và thực hiện những hành vi hòa giải trong cuộc tranh cãi giữa những người hỗ trợ cũng như chống đối Đức Giáo Hoàng Boniface. Tuy nhiên, cuộc xung khắc có tính bè phái nổ ra đã áp lực Đức Giáo Hoàng Benedict XI rời giáo triều Rôma và chuyển sang Perugia vào tháng 4 năm 1304. Đức Giáo Hoàng bị ốm nặng do căn bệnh lỵ cấp tính và qua đời tại Perugia ngày 7 tháng 7 năm 1304. Đức Giáo Hoàng Benedict XI được phong chân phước năm 1736. Các Anh Em Dòng Đaminh mừng lễ kính Ngài.

Nguyên tác: The Pocket Guide to the Saints của tác giả Richard P. McBrien

Lược dịch: Kim Ngọc

Comments are closed.

phone-icon