Vị Thánh kính ngày 11 tháng 8

0

Clare Assisi, Trinh nữ

Clare thành Assisi sinh ra ở Assisi năm 1193, là người bạn thân, người bạn đường thiêng liêng của thánh Francis Assisi và là Đấng Sáng Lập Dòng Clare. Năm 18 tuổi, thánh nữ được đánh động sau khi nghe những bài giảng về Mùa chay của thánh Francis ở nhà thờ San Giorgio thành Assisi. Chị đã từ bỏ tất cả những gì Chị sở hữu và đón nhận tu phục. Chị được thụ huấn đời tu tại các Đan viện Biển đức. Chị đón nhận căn nhà nhỏ mà thánh Francis đã tu sửa lại dành cho Chị và những người bạn đồng hành của Chị ở gần nhà thờ San Damiano thuộc thành Assisi. Chị được bổ nhiệm làm Viện mẫu năm 1215. Đây là điều trái với ước nguyện của Chị. Tuy vậy, Chị cũng đã điều hành đan viện của Chị trong 40 năm. Lối sống của các Chị Em trong Hội Dòng mới này được tô đậm nét bởi nếp sống khó nghèo, nghiêm ngặt và sống hoàn toàn lệ thuộc vào những của bố thí. Hội Dòng các Chị Em Clare sớm được lan rộng sang nhiều quốc gia khác ở Châu Âu. Khoảng cuối thế kỷ 20, các Chị Em Clare lan rộng sang vùng Trung Đông, Châu Á, Châu Phi, Châu Đại dương và Châu Mỹ. Tuy nhiên, thánh nữ Clare không bao giờ rời khỏi Đan viện ở Assisi. Chị qua đời năm 1253. Chỉ hai năm sau khi Chị qua đời, Chị được phong thánh. Toàn thể Giáo Hội Công giáo hân hoan mừng lễ kính Ngài.

Comments are closed.

phone-icon